Lấy phiếu tín nhiệm sẽ làm thường niên

Lấy phiếu tín nhiệm sẽ làm thường niên

ANTĐ - Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 5,  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn sẽ là một nội dung hoạt động quan trọng, thường niên của Quốc hội, bảo đảm để Nghị quyết của Quốc hội được thực thi trong cuộc sống, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. 
Tạo điều kiện thuận lợi để người dân góp ý Hiến pháp

Tạo điều kiện thuận lợi để người dân góp ý Hiến pháp

ANTĐ - Ngày 6-3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã ký ban hành Công thư khẩn số 250/UBDTSĐHP đề nghị các cấp ủy Đảng, các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương, tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân tham gia đóng góp ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 
Mô hình 141 nên được nhân rộng

Mô hình 141 nên được nhân rộng

ANTĐ - Hôm qua, 23-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức triển khai Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng và thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. 

Triển khai lấy ý kiến về sửa đổi Hiến pháp: Thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Triển khai lấy ý kiến về sửa đổi Hiến pháp: Thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân

ANTĐ - Ngày 8-1, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đây được xác định là công tác trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong các tháng đầu năm 2013, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao phiên chất vấn

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao phiên chất vấn

ANTĐ - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, toàn bộ phiên chất vấn diễn ra rất dân chủ, công khai, có sự theo dõi, giám sát của đồng bào, cử tri cả nước. Những câu hỏi của các ĐBQH đặt ra hết sức thẳng thắn, xây dựng, đi vào trọng tâm những vấn đề lớn. Phần trả lời của 4 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ đã cơ bản giải đáp được các vấn đề đặt ra.
Có thể kiểm soát được gà nhập lậu

Có thể kiểm soát được gà nhập lậu

ANTĐ - Đan xen giữa phần chất vấn của Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân được đoàn chủ tịch phiên họp phân công giải thích thêm về nội dung bảo đảm ATVSTP. Ngoài nói về các giải pháp phòng ngừa ngộ độc tập thể, rau không an toàn, Phó Thủ tướng dành phần lớn thời lượng để nói về kiểm soát gà nhập lậu.
Bộ trưởng Bộ Y tế trần tình về “tệ phong bì” trong bệnh viện

Bộ trưởng Bộ Y tế trần tình về “tệ phong bì” trong bệnh viện

ANTĐ - Sáng 14-11, tiếp tục trả lời chất vấn của các ĐBQH về vấn đề y đức, tai biến y khoa và VSATTP, ngoài việc nêu ra các giải pháp như định hướng của Đoàn Chủ tịch phiên họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tranh thủ trần tình thêm những khó khăn của ngành và mong cử tri chia sẻ.

Chưa yên tâm về thủy điện Sông Tranh 2

Chưa yên tâm về thủy điện Sông Tranh 2

ANTĐ - Sáng qua 13-11, ngày thứ 2 của phiên chất vấn - trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng tiếp tục đăng đàn, trả lời những câu hỏi “hóc búa” của các ĐBQH liên quan đến sự an toàn của thủy điện Sông Tranh 2. 
Dù hoàn cảnh nào cũng cần điều chỉnh lương cho các đối tượng chính sách

Dù hoàn cảnh nào cũng cần điều chỉnh lương cho các đối tượng chính sách

ANTĐ - Phát biểu kết luận phiên thảo luận vào cuối buổi chiều 31-10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng một lần nữa nhấn mạnh quan điểm mà ông từng phát biểu ngay sau khi Bộ Tài chính đề xuất phương án lùi thời điểm tăng lương tối thiểu đối với những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 
Tăng cường phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Panama

Tăng cường phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Panama

ANTĐ - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng Thống nước Cộng hòa Panama Ricardo Martinelli và Phu nhân đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 27-10. Đây là chuyến thăm Việt Nam cấp nguyên thủ đầu tiên của Panama kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975.
Quan hệ hợp tác đặc biệt Việt - Lào

Quan hệ hợp tác đặc biệt Việt - Lào

ANTĐ - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào, Chủ tịch Hội nghị Đối tác Nghị viện Á - Âu lần thứ 7 (ASEP-7) Pany Yathotou, chiều 2-10, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đã tới Thủ đô Vientiane tham dự ASEP-7.
Phải kiểm soát bằng được thu nhập

Phải kiểm soát bằng được thu nhập

ANTĐ - Hôm qua, 18-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo giám sát kết quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo với các quyết định hành chính về đất đai. Chiều cùng ngày, UBTVQH thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).