Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hải Nam, Trung Quốc hầu tòa vì tham nhũng

ANTĐ - Ông Đàm Lực, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, ngày 27-1 đã bị Tòa án nhân dân thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đưa ra xét xử về hành vi nhận hối lộ.

Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hải Nam, Trung Quốc hầu tòa vì tham nhũng ảnh 1

Ông Đàm Lực, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hải Nam, Trung Quốc

Theo đó, số tiền ông Đàm Lực bị cáo buộc nhận hối lộ lên đến 86 triệu nhân dân tệ (khoảng 13,1 triệu USD). Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Châu chỉ ra, trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ khác nhau từ năm 2001 đến năm 2014, ông này đã nhận hối lộ của 10 công ty tham gia dự thầu. Được biết, trước khi trở thành Phó Chủ tịch tỉnh Hải Nam, ông Đàm Lực từng giữ các chức Bí thư Thành ủy  Quảng An và Miên Dương của tỉnh Tứ Xuyên.

Hồi tháng 7 - 2014, ông Đàm Lực đã bị cách chức Phó Chủ tịch tỉnh Hải Nam. Tháng 7-2015, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc công bố mở cuộc điều tra về ông Đàm Lực với “nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.