Cảnh đẹp Phú Yên tiếp tục lên phim điện ảnh chuyển thể từ tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh

Cảnh đẹp Phú Yên tiếp tục lên phim điện ảnh chuyển thể từ tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh

ANTD.VN -Sau phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" ra mắt năm 2014 với nhiều cảnh đẹp của Phú Yên, tác phẩm điện ảnh tới đây chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có tựa đề "Ngày xưa có một chuyện tình" tiếp tục chọn địa phương này làm bối cảnh quay chính của phim.
Công diễn vở nhạc kịch "Trại hoa vàng"

Công diễn vở nhạc kịch "Trại hoa vàng"

ANTD.VN - Tối 13-9, vở nhạc kịch chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh "Trại hoa vàng", do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng, đã chính thức công diễn phục vụ khán giả Thủ đô, đặc biệt là học sinh, sinh viên.
Lần đầu tiên chuyển thể "Trại hoa vàng" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lên sân khấu nhạc kịch

Lần đầu tiên chuyển thể "Trại hoa vàng" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lên sân khấu nhạc kịch

ANTD.VN - Truyện ngắn "Trại hoa vàng" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã lần đầu tiên được chuyển thể trên sân khấu nhạc kịch của Nhà hát Tuổi trẻ. Vở diễn là những ngày tháng vui buồn, nghịch ngợm của tuổi học trò nhưng cũng đầy ý nghĩa khi chúng ta đã vượt qua mọi khó khăn để có con đường đi riêng cho mình.

 
Sách mới của Nguyễn Nhật Ánh sẽ in 80.000 bản

Sách mới của Nguyễn Nhật Ánh sẽ in 80.000 bản

ANTD.VN - Gồm 70.000 bản bìa mềm và 10.000 bản bìa cứng của cuốn truyện dài “Ngày xưa có một chuyện tình” – tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ ra mắt độc giả vào ngày 18-9 tới.
Truyện Nguyễn Nhật Ánh lên phim

Truyện Nguyễn Nhật Ánh lên phim

ANTĐ - Khơi gợi những ký ức về tuổi thơ nơi làng quê với cuộc sống êm đềm nhưng cũng đầy bão tố là điều mà đạo diễn Victor Vũ sẽ làm trong dự án phim điện ảnh mới chuyển thể từ tác phẩm “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. 
“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ’ ra mắt bản tiếng Anh

“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ’ ra mắt bản tiếng Anh

ANTĐ - Ngày 9-10, ấn bản tiếng Anh cuốn sách nổi tiếng của Nguyễn Nhật Ánh sẽ ra mắt độc giả Mỹ với tựa đề tiếng Anh là Give me a ticket to childhood, sách được dịch giả William Naythons chuyển ngữ, nhà xuất bản Overlook, Mỹ, ấn hành. 

Ra mắt cuốn sách quý tại Ngày hội Sách

Ra mắt cuốn sách quý tại Ngày hội Sách

ANTĐ - Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21-4, “Ngày hội Sách năm 2014” sẽ được tổ chức tại Thư viện Quốc gia (31 Tràng Thi, Hà Nội) từ ngày 20 đến ngày 26-4. 
Chuỗi hoạt động Ngày Sách Việt Nam

Chuỗi hoạt động Ngày Sách Việt Nam

ANTĐ - Nhằm tôn vinh, thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng, Ngày Sách Việt Nam lần thứ nhất – sự kiện văn hóa mang tầm cỡ quốc gia sẽ được tổ chức tại Hà Nội với chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng. Trong đó, vào 20h ngày 19-4 tại quảng trường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ diễn ra Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam. 
Có một Nguyễn Nhật Ánh “đa-di-năng”

Có một Nguyễn Nhật Ánh “đa-di-năng”

ANTĐ - Với nụ cười lúc nào cũng thường trực, trông nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trẻ hơn cái tuổi gần lục tuần của mình rất nhiều. Chính bởi tâm hồn trẻ trung ấy, mà suốt 30 năm qua, những tác phẩm ông viết ra đều được các thế hệ thiếu nhi và ngay cả nhiều người đã đi qua cái tuổi ấy từ lâu đón nhận. Mang đến cho người đọc những cảm xúc hết sức thơ ngây, trong trẻo , có thể nói, Nguyễn Nhật Ánh là người “bán vé đi tuổi thơ”.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ

ANTĐ - Nguyễn Nhật Ánh được ghi nhận là một trong những cây bút sung sức nhất trên văn đàn Việt Nam hiện nay. Gần 60 tuổi, nhưng những trang viết của ông về  thế giới tuổi thơ vẫn đầy sức sáng tạo. Bầu nhiệt huyết trong ông dường như chưa bao giờ vơi…

“Ngồi khóc trên cây” với Nguyễn Nhật Ánh

“Ngồi khóc trên cây” với Nguyễn Nhật Ánh

ANTĐ - Sau những Kính vạn hoa, Chuyện xứ Langbiang, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ… làm say mê bao thế hệ độc giả, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ tiếp tục ra mắt tác phẩm mới vào ngày 27-6. 
“Một lần và mãi mãi”

“Một lần và mãi mãi”

ANTĐ - Là tuyển tập giới thiệu 55 tác giả và tác phẩm đặc sắc trong suốt quá trình hình thành và phát triển của nền văn học thiếu nhi Việt Nam hơn nửa thế kỉ qua.