Nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em

ANTĐ - Bệnh tiêu chảy và viêm phổi là hai nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em, chiếm gần 1/3 các ca tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn thế giới, báo cáo mới công bố của Quỹ Trẻ em Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết. 

Hai căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu trẻ em mỗi năm. Tuy nhiên, theo UNICEF, cả hai bệnh này đều có thể dễ dàng phòng ngừa và chữa khỏi. Bà Tessa Wardlaw, Phó Giám đốc phụ trách giám sát và thống kê tại UNICEF cho biết, tử vong do viêm phổi và tiêu chảy tập trung ở những nhóm trẻ em nghèo trong những khu vực và quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Trong đó, 5 quốc gia có tỷ lệ trẻ em tử vong do viêm phổi và tiêu chảy cao nhất là Ethiopia, Ấn Độ, Nigeria, Congo và Pakistan, chiếm 50% ca trẻ em tử vong do hai căn bệnh này trên toàn cầu.  

UNICEF khuyến cáo, cho con bú tối đa, dinh dưỡng đầy đủ, tiêm chủng, rửa tay bằng xà phòng, cung cấp nước uống an toàn và môi trường vệ sinh là những biện pháp cơ bản để ngăn ngừa cả hai căn bệnh này. Trong khi việc điều trị cơ bản và hiệu quả là uống bù nước muối, uống kháng sinh trẻ em ở những nước nghèo không phải lúc nào cũng được hưởng điều này.