Nguyễn Ngọc Thạch chia sẻ khủng hoảng tuổi 30 trong sách mới

ANTD.VN -Nếu hai năm trước, tác phẩm “Thất tình không sao” là những trào phúng, lý trí trong tình yêu để không trở thành con người sầu não thì “Tuổi trẻ hoang dại” là những bài viết ngắn về các kỹ năng mền trong cuộc sống, gia đình, công việc, cơn trầm cảm, khủng hoảng tinh thần mà Nguyễn Ngọc Thạch đã chạm tới, vượt qua – một người vừa đi qua tuổi trẻ và vào giai đoạn thứ ba của cuộc đời.

“Tuổi trẻ hoang dại” mang tính thực tế, hữu dụng cao và tính tích cực được Nguyễn Ngọc Thạch đặt lên hàng đầu. Sách được chia làm ba phần, cấu trúc rõ rệt.

Phần một, là các bài viết mang tính kỹ năng mềm cho các bạn học sinh, sinh viên và các bạn trẻ mới bắt đầu trên con đường đi làm. Nó là quá trình đúc kết từ thực tế của tác giả trong hơn mười năm đi làm, từ vị trí chỉ là nhân viên phục vụ nhà hàng với mức lương 8000 vnđ/1h cho đến giám đốc một công ty.

Đó là các bài viết về gửi email, viết CV nhìn cho hấp dẫn, những chia sẻ về kinh nghiệm đi phỏng vấn xin việc lần đầu, những vui buồn khi còn là sinh viên và nhận công việc phục vụ quán ăn cho đến những lưu ý khi bước chân vào môi trường công sở. Những kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên nhưng ít trường đại học nào dạy hay chia sẻ. Người đọc là... “cấp trên” cũng sẽ thấy mình trong đó nếu gặp những trường hợp “tức muốn điên” bởi các bạn trẻ thiếu kỹ năng mềm, ứng xử trong xã hội.

Phần hai, là những suy nghĩ về mối quan hệ giữa người với người và con người với xã hội. Nguyễn Ngọc Thạch nói lên suy nghĩ của mình về câu hỏi, “Nhiều tiền để làm gì?”, về cách dùng đồng tiền làm sao cho vui. Về chuyện con người ta cứ phải sống theo đánh giá tiêu chuẩn của người xung quanh, của ông hàng xóm mà chưa quen với việc tự hỏi bản thân mình có hạnh phúc thật sự hay không. Về mối quan hệ bạn bè, đi du lịch cùng nhau hay chỉ đơn giản là… cho mượn tiền rồi làm sao đòi lại?

Phần cuối cùng, là giai đoạn khủng hoảng nửa đời người của Nguyễn Ngọc Thạch, khi vừa bước đến và qua tuổi ba mươi, người ta dễ lạc lối và hỏi bản thân mình rằng sẽ phải làm gì tiếp theo, niềm vui trong cuộc sống là như thế nào? Khi đó, con người ta cần phải học cách sống đơn giản hơn để cân bằng chính cảm xúc của mình.

Nói không ngoa, đây là cuốn sách cần thiết và hữu dụng cho mọi người, nhất là những người trẻ đang háo hức vào đời nhưng vẫn đầy hoang mang lẫn những người đã bắt đầu vào giai đoạn tam thập nhi lập, trăn trở về hai chữ “thành công”.

Và, “Tuổi trẻ hoang dại” cũng là món quà ý nghĩa để các bậc phụ huynh dành tặng cho đứa con chuẩn bị trưởng thành của mình như hành trang trong những tháng ngày tuổi trẻ.

“Tuổi trẻ hoang dại” sẽ có buổi workshop ra mắt vào lức 14h30 ngày 20-07-2019 tại DreamPlex, TP Hồ Chí Minh. Ở sự kiện này, ngoài việc giao lưu, ký tặng sách cùng tác giả, Nguyễn Ngọc Thạch cũng sẽ tư vấn, định hướng cho các bạn cũng như giải đáp thắc mắc, lắng nghe những chia sẻ trong cuộc sống mà mọi người gặp phải

Hiện, tác phẩm “Tuổi trẻ hoang dại” đã được mở bán trên hệ thống online của Tiki, Fahasa… với phiên bản có chữ ký tặng của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch.