Nguyễn Hoàng Ngân giành HCB, đoàn thể thao Việt Nam chưa hoàn thành chỉ tiêu

ANTĐ - Ở chung kết quyền biểu diễn cá nhân karate ASIAD 2014 vừa kết thúc lúc 11h sáng nay (2-10), nữ võ sỹ của Hà Nội - Nguyễn Hoàng Ngân đã rất nỗ lực song chỉ giành HCB.

Trong ngày thi đấu thứ 12 của ASIAD 2014, ngoài các môn taekwondo, điền kinh, đoàn thể thao Việt Nam đặt nhiều hy vọng vàng vào karate, đặc biệt là ở nội dung quyền biểu diễn cá nhân nữ của Nguyễn Hoàng Ngân.

Ra quân trong sáng nay, nữ võ sỹ của Hà Nội đã thi đấu rất tốt. Cô vượt qua võ sĩ người Kyrgyzstan, Taalaibek Kyzy Vanessa ở vòng 1/16, thắng võ sĩ người CHDCND Triều Tiên, Kang Jiui vòng tứ kết rồi hạ tiếp võ sĩ người Nepal, Tamang Bimala ở bán kết để vào chung kết gặp võ sĩ người Nhật Bản, Shimizu Kiyou.

Đáng tiếc, dù có bài thi khá thành công song Hoàng Ngân chỉ về nhì (thua 0-5) trước Shimizu Kiyou - VĐV đến từ quê hương sản sinh ra môn karate.

Tấm HCB của cựu binh Nguyễn Hoàng Ngân rất đáng ngợi khen

Ở tuổi 30, tấm HCB ASIAD là rất đáng khen ngợi với "nữ hoàng kata" Nguyễn Hoàng Ngân. Đây cũng là thành tích tốt nhất của cô ở sân chơi Á vận hội, trước đó tại đại hội năm 2006, cô cũng giành HCB.

Với tấm HCB thứ 10 có được, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đứng ở vị trí 21 (1HCV, 10HCB, 22HCĐ).

Trong chiều nay, các võ sỹ karate, taekwondo và điền kinh tiếp tục tranh tài. Niềm hy vọng đặt lên vai Lê Huỳnh Châu (63kg nam, taekwondo) và nhóm 4x400m tiếp sức nữ (điền kinh).

Hiện tại với chỉ 1HCV giành được, đoàn thể thao Việt Nam chưa hoàn thành chỉ tiêu 2-3HCV, trong khi đại hội chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc.