VPF tố VFF tự phá thỏa thuận

VPF tố VFF tự phá thỏa thuận

ANTĐ - Trước khi đặt tên giải là Super League, VPF đã xin ý kiến và cùng VFF thống nhất, nhưng nay VFF lại buộc phải đổi lại tên về V-League. VPF yêu cầu VFF phải giữ đúng thỏa thuận.
“VFF sẽ không rút vốn khỏi VPF”

“VFF sẽ không rút vốn khỏi VPF”

ANTĐ - Đó là khẳng định của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ trong cuộc trao đổi ngắn với PV An ninh Thủ đô vào hôm qua 10-1. Trước đó, nhiều tờ báo đăng tải thông tin VFF sẽ rút vốn khỏi VPF sau những mâu thuẫn nảy sinh xung quanh tính pháp lý của bản hợp đồng bản quyền truyền hình.
Thử thách tham vọng

Thử thách tham vọng

ANTĐ - Trận derby đầu tiên sau khi đổi tên, và cũng là trận derby Thủ đô đầu tiên của Super League (Ngoại hạng) đã diễn ra không như ý của “bầu” Kiên. CLB Hà Nội đã gục ngã ngay ở màn ra mắt trước người hàng xóm HN T&T.
Bản quyền truyền hình Super League (V-League 2012): Vẫn phải chờ

Bản quyền truyền hình Super League (V-League 2012): Vẫn phải chờ

ANTĐ - Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã đi đến thống nhất chuyển giao toàn bộ hợp đồng đã ký với các đối tác liên quan đến 2 giải đấu Ngoại hạng và hạng Nhất. Từ đó, VPF sẽ ghi nhận rồi xem xét hợp đồng nào phù hợp và không phù hợp để đàm phán lại với các đối tác.
Đội hình CLB Hà Nội mùa giải mới: Chẳng như mơ

Đội hình CLB Hà Nội mùa giải mới: Chẳng như mơ

ANTĐ - “Bầu” Kiên bạo chi trên thị trường chuyển nhượng khiến CLB Hà Nội bỗng trở thành thế lực rất đáng gờm trên lý thuyết, nhưng đằng sau đội hình toàn “sao” ấy là cả một mối lo không nhỏ.
V-League JSC thiệt thòi ngay từ khi ra đời

V-League JSC thiệt thòi ngay từ khi ra đời

ANTĐ - Công ty cổ phần Quản lý V-League (VPF - tên tiếng Anh), nhưng tên giao dịch quốc tế, chính xác sẽ là V-League Joint Stock Company (gọi tắt là V-League JSC) được thành lập, nhưng bản quyền truyền hình, “miếng bánh” hấp dẫn nhất lại nằm ngoài tầm với của họ.
“Bầu” Kiên chính thức có Công Vinh

“Bầu” Kiên chính thức có Công Vinh

ANTĐ - Chuyện đi - ở của của tiền đạo số 1 Việt Nam đã đến hồi kết, sau buổi lễ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội, Nguyễn Đức Kiên vào chiều 10-10.
VFF cầu thị trước ý tưởng của các “ông bầu”

VFF cầu thị trước ý tưởng của các “ông bầu”

ANTĐ - Sớm thành lập Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF); kiện toàn lại bộ máy tổ chức, điều hành giải; mọi hoạt động diễn ra minh bạch nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bóng đá Việt Nam… Đó là những vấn đề nhận được sự tán thành và quyết tâm thực hiện của cả lãnh đạo VFF lẫn 28 ông chủ CLB trong cuộc họp bàn tổ chức mùa giải 2012, diễn ra vào hôm nay 29-9 tại Hà Nội.
Nói không đi đôi với làm

Nói không đi đôi với làm

ANTĐ - Ông “bầu” Nguyễn Đức Kiên đã từng phát biểu: “Nhìn trình độ cầu thủ Việt Nam, xem việc nhiều CLB rải tiền ra làm bóng đá có xứng đáng hay không?”. Vậy mà chỉ vài ngày sau, chính “bầu” Kiên vung ra hơn 14 tỷ đồng để đổi lấy chữ ký của Công Vinh.
Các CLB bàn về Super Liga: Không còn là chuyện đùa!

Các CLB bàn về Super Liga: Không còn là chuyện đùa!

ANTĐ - Không chỉ là một lời nói cao hứng nữa, ông “bầu” Nguyễn Đức Kiên của HN.ACB khẳng định hôm nay 15-9, đội bóng của ông và một số CLB khác sẽ chính thức ngồi lại cùng nhau để tìm một hướng đi mới cho các CLB của họ.
Vấn đề nhân sự BTC Giải của VFF: Dậm chân tại chỗ

Vấn đề nhân sự BTC Giải của VFF: Dậm chân tại chỗ

ANTĐ - Sau lễ tổng kết đầy giông tố với “quả bom” phát nổ từ “bầu” Kiên, Hội nghị BCH VFF ngày hôm qua 9-9 đã diễn ra trên tinh thần cầu thị từ chính những người trong cuộc. Tuy thế, vấn đề được quan tâm nhất  sau một mùa giải lùm xùm là chuyện nhân sự, lại không có biến chuyển nào đáng kể.
Các ông “bầu” lập giải riêng?

Các ông “bầu” lập giải riêng?

ANTĐ - Hôm qua 8-9, trong buổi tổng kết mùa giải của VFF, Chủ tịch HN.ACB Nguyễn Đức Kiên đã có một tiết lộ gây sốc, khi ông cho biết có 7 ông “bầu” đang tính lập riêng một giải đấu mang tên Super Liga, thay vì tham gia thi đấu ở V-League.
V-League 2011: Tính thực dụng lên ngôi

V-League 2011: Tính thực dụng lên ngôi

ANTĐ - Cuối cùng thì thứ “bóng đá tình cảm” ở nhiều cặp đấu nhạy cảm đã không xảy ra như dự đoán. HAGL “nhẫn tâm” lấy đi 3 điểm quý giá của “người hàng xóm” K.KH đang thoi thóp nơi đáy bảng. Trong khi SLNA lạnh lùng tiễn “ân nhân” HN.ACB xuống hạng Nhất sau trận cầu quyết liệt trên sân Mỹ Đình.
CLB Hà Nội ACB:  Chưa đá đã biết xuống hạng

CLB Hà Nội ACB: Chưa đá đã biết xuống hạng

ANTĐ - HN ACB chính thức xuống hạng chỉ sau 1 năm lên chơi ở V-League, song đấy là kết quả đã được dự báo khi đội bóng này bắt đầu mùa giải mới trong vai trò của 1 ứng cử viên... xuống hạng.