Đồng Nai

Nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội Phụ nữ xã chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng ​

ANTD.VN - Ngày 30-8, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt các bị cáo: Đặng Thị Hòa (SN 1962, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Suối Tre) 16 năm tù giam và Phùng Thị Hường (SN 1969, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Suối Tre) 11 năm tù giam.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố, từ năm 2009 đến tháng 7-2015, 2 bị cáo Hường và Hòa đã lạm dụng chức vụ là Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Suối Tre (TX Long Khánh, Đồng Nai) và lợi dụng chủ trương của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc thành lập nhóm phụ nữ tiết kiệm để huy động vốn rồi chiếm đoạt gần 820 triệu đồng của 6 người dân.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Theo đó, Hòa là người chủ mưu, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng, số còn lại do Hường chiếm đoạt. Sau khi chiếm đoạt tiền, bị cáo Hòa đã bỏ trốn sang Lào. Đến ngày 29-10-2015, khi Hòa trở về nước thì bị Công an bắt giữ tại cửa khẩu thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Đối với Hường cơ quan chức năng cho được tại ngoại điều tra và bị cáo bị bắt giữ  để thụ án ngay sau khi tòa tuyên án. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc 2 bị cáo bồi thường cho các nạn nhân trong vụ án hơn 800 triệu đồng.