Quảng Bình:

Nguy hiểm khôn lường từ nạn trộm cắp phụ kiện đường sắt

ANTĐ - Chỉ vì thiếu ý thức, nhiều em nhỏ tìm cách gỡ trộm các phụ kiện đường sắt đem bán lấy tiền tiêu xài mà không hề ý thức được rằng việc làm đó không chỉ gây tổn thất về mặt kinh tế, mà còn là mối hiểm họa khó lường đối với mỗi chuyến tàu qua lại.      

Tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm phụ kiện đường sắt. Theo ông Hoàng Văn Quang, Cung trưởng Cung đường Lạc Sơn, ngày 4-11, tại Km 458 - 459 thuộc địa phận xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hoá tiếp tục lại bị kẻ gian tháo trộm nhiều loại phụ kiện đường sắt như bu long, vít, đĩa đệm... khiến quá trình chạy tàu qua cung đường gây rất mất an toàn.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc Đồn Công an Tiến Hóa cùng phối hợp với Công an xã Châu Hóa tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Qua một thời gian ngắn điều tra, truy xét thì đến trưa ngày 4-11, nhóm đối tượng gồm Lê Đức Đô (SN1995), Hoàng Văn Phương (SN1998), Hoàng Ngọc Lợi (SN1998) và Nguyễn Trung Đức (SN1998), đều ở thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa đều bị tạm giữ cùng với nhiều tang vật từ các vụ trộm.

Nhóm chuyên trộm phụ kiện đường sắt tại địa bàn xã Châu Hoá 

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, trong thời gian từ cuối tháng 10-1012 đến nay đã thực hiện nhiều vụ trộm phụ kiện đường sắt. Chúng thường chọn vào thời điểm buổi trưa vắng người qua lại, khi phát hiện bu long, vít và đĩa đệm bằng sắt bị nới lỏng là dùng tay hoặc đá để cạy ra và lấy đem đi bán cho các cơ sở thu mua phế liệu lấy tiền tiêu xài và chơi điện tử.

Trước đó, Công an TP. Đồng Hới liên tiếp phá nhiều nhóm chuyên trộm phụ kiện đường sắt trên địa bàn với hàng chục đối tượng, thủ phạm chiếm đa số đều là những em học sinh đang còn ngồi trên nghế nhà trường đang trong thời điểm nghỉ hè hoặc chỉ vì thiếu tiền chơi game, ăn quà nên đã dẫn đến hành vi trộm cắp tài sản.