Nguy hiểm khi sử dụng thuốc kích dục

ANTD.VN - Nhiều quý ông khi gặp trục trặc về vấn đề sinh lý hoặc muốn tăng khả năng sinh lý, thay vì đến các cơ sở chuyên khoa để được khám và điều trị đúng nguyên nhân, lại tự ý mua và sử dụng thuốc kích dục. Hậu quả là tình hình không những không được cải thiện mà còn dẫn đến liệt dương do mua phải thuốc không đảm bảo chất lượng hoặc sử dụng quá liều. 

Trước những lời quảng cáo hoa mỹ tung hô độ thần thánh của các loại thuốc kích dục, rất nhiều chuyên gia đã vào cuộc cùng với những kết quả thu được từ các cơ sở y tế đã cho thấy: Việc sử dụng các loại thuốc này không hề đem lại kết quả kì diệu nào mà tai hại hơn nữa, chúng còn gây nguy hiểm cho sức khỏe của người sử dụng.

Các hóa chất độc được tìm thấy trong thành phần thuốc kích dục bao gồm: Cantharidin: Loại chất được trích từ loài bọ cánh cứng có tên là ruồi Tây Ban Nha. Từ lâu, cantharidin đã được bào chế để làm dộp da trị mụn cóc. Nếu uống sẽ làm sưng phồng niêm mạc bàng quang và niệu đạo, rồi tự kích thích các bộ phận sinh dục, làm cho người sử dụng thuốc có cảm giác ham muốn tức thời.

Tuy nhiên, Cantharidin là loại chất độc, nếu sử dụng quá liều hoặc không đúng cách sẽ dẫn đến cương cứng âm hạch, gây ngứa vùng âm đạo ở nữ giới và đau tức cương cứng ở nam giới. Trong một số trường hợp có thể gây tử vong.

Papaverin: Được trích từ nhựa cây thuốc phiện. Thông thường, hoạt chất này được dùng làm thuốc giãn cơ trơn mạch máu trong bệnh tăng huyết áp… Dựa trên tác dụng làm giãn cơ trơn của paparevin, người ta đã sử dụng nó để tiêm ngay vào thể hang của dương vật giúp cho cương cứng. Tuy nhiên, paparevin là thuốc tác động đến tuần hoàn mạch máu và chỉ giúp cho sự cương mà chẳng cần đến sự kích thích về mặt sắc dục. Do đó, thuốc còn có thể gây tác hại do có nguy cơ gây sự cương đau kéo dài và xơ hóa thể hang của dương vật.

Ankyl nitrit: Là chất có tác dụng giãn mạch máu, gây cương cứng dương vật. Nếu sử dụng quá nhiều sẽ gây ra tình trạng khó thở, tim đập nhanh loạn và dần dần sẽ bị suy tim và suy mạch vành.

Ngoài ra, hiện nay loại thuốc kích dục được nói đến khá nhiều đó là thuốc dạng xịt, hay còn gọi là nước hoa kích dục. Các loại nước hoa này nhắm vào phái nữ, được quảng cáo khá rầm rộ trên Internet với tác dụng kích thích tế bào khứu giác trong mũi phái nữ và gửi những tín hiệu đến não bộ tạo ra những phản ứng kích thích tình dục rất cao. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, loại kích dục nữ này thực sự không tồn tại nên dù với mục đích gì thì cũng không nên sử dụng. 

Với những tác hại đó, lời khuyên của các chuyên gia là các đấng mày râu không nên tùy tiện mua và sử dụng thuốc kích dục. PGS.TS. BS Phạm Bá Nha, Trưởng khoa Phụ sản, Trưởng đơn vị Hỗ trợ sinh sản - IVF, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, chất kích dục sử dụng không đúng sẽ dẫn đến tình trạng yếu sinh lý, dương vật cương cứng kéo dài, mất cảm giác và có thể dẫn đến vô sinh. Chất lượng tinh trùng bị suy giảm và đặc biệt nó có thể gây ra các triệu chứng khác liên quan đến tim mạch… Do đó, nếu có biểu hiện suy giảm chức năng sinh lý, cách tốt nhất là đến phòng khám kiểm tra, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra khi đặt niềm tin vào thứ gọi là thuốc kích dục.

Cũng cần phân biệt giữa thuốc kích dục và thuốc cường dương. Thuốc cường dương là thuốc điều trị căn bệnh yếu sinh lý, xuất tinh sớm hay liệt dương theo cơ chế điều hòa các men nội sinh trong cơ thể, giúp cơ chế cương dương lấy lại được sự cân bằng. Thuốc cường dương là thuốc sử dụng trước khi quan hệ, giúp cương cứng nhưng nó an toàn hơn thuốc kích dục. Dù vậy, thuốc cũng cần có sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa thì mới được sử dụng.