Nguy hiểm khi đi bộ đeo tai nghe

ANTĐ - Giới nghiên cứu gọi tình trạng mất tập trung và mất độ nhạy cảm trong khi sử dụng thiết bị điện tử là “mù một cách thiếu chú ý”.

Người đi bộ đeo tai nghe bị thương tích đã tăng 3 lần trong 6 năm qua, các nhà nghiên cứu tại Đại học Maryland, Mỹ cho biết. “Mọi người đều nhận thức được nguy cơ rủi ro khi nghe điện thoại di động và nhắn tin trong xe ô tô, nhưng ngày càng nhiều thanh thiếu niên bị phân tâm do tai nghe”, giáo sư nhi khoa Richard Lichenstein, người đứng đầu nghiên cứu nói. “Thật không may là chúng ta ngày càng tạo ra các thiết bị hiện đại hấp dẫn hơn nhưng nguy cơ bị thương vì mất tập trung ngày càng tăng lên”.

Giới nghiên cứu gọi tình trạng mất tập trung và mất độ nhạy cảm trong khi sử dụng thiết bị điện tử là “mù một cách thiếu chú ý”. Ở Mỹ đã xảy ra những cái chết bi thảm khi thiếu niên đeo tai nghe vượt qua đường ray xe lửa và bị tàu cán phải. Là một bác sĩ cấp cứu nhi khoa và quan tâm đến an toàn cho giới trẻ nói chung, giáo sư Richard Lichenstein cho rằng đây là cơ hội để cảnh báo các bậc cha mẹ về nguy cơ trẻ đeo tai nghe khi di chuyển.

Dựa vào nguồn dữ liệu của Hệ thống giám sát thương tích điện tử quốc gia Mỹ, Google News…, nhóm nghiên cứu trên xem xét 116 ca tai nạn từ năm 2004 - 2011 liên quan đến khách bộ hành đeo tai nghe thì thấy, ít nhất 30% số phương tiện liên quan có đưa ra cảnh báo nhưng nạn nhân không để ý đến. Kết quả nghiên cứu trên được đăng trực tuyến trên Injury Prevention trung tuần tháng 1-2012.