Nguy hại khi mặc đồ chật

ANTĐ - Trang phục và phụ kiện quá chật, có thể gây ra một số triệu chứng và những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mà đôi khi chúng ta không nhận ra.

Quần jeans. Mặc quần jeans quá chật gây áp lực lên dây thần kinh, ảnh hưởng tới tiêu hóa, gây khó chịu ở bụng, chướng bụng, ợ nóng, ợ hơi sau khi ăn và có thể gây nhiễm nấm âm đạo ở phụ nữ. Việc vùng bụng bị nén có thể ảnh hưởng tới phổi, làm giảm lượng oxy dẫn đến chóng mặt

Áo sơ mi và cà vạt. Bạn cảm thấy đau đầu, mờ mắt hoặc ngứa râm ran xung quanh vùng tai, đặc biệt là khi làm việc trong văn phòng? Nguyên nhân chính là do vòng cổ áo sơ mi và chiếc cà vạt bạn đang đeo quá chật làm giảm lưu thông máu lên não và tăng nhãn áp. Việc mặc áo sơ mi và đeo cà vạt chật cũng làm hạn chế sự di chuyển của cơ cổ và cơ bắp, gây đau lưng và vai.

Đồ lót. Theo các chuyên gia, có đến 75% phụ nữ mặc sai kích cỡ áo ngực. Việc mặc đồ lót quá chật sẽ gây triệu chứng đau và tức ngực. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, nam giới mặc đồ lót quá chật có thể tăng nhiệt độ tinh hoàn, giảm lượng tinh trùng, ảnh hưởng tới chức năng sinh sản.

Vải và chất tẩy. Với những chất sợi tổng hợp pha trộn bông, len lụa nếu bó sát người rất dễ gây dị ứng khi tiếp xúc với da. Trường hợp nặng hơn thường gây phát ban và kích thích da khi phản ứng với thuốc nhuộm, thuốc làm mềm vải. Vì vậy, với những quần áo mới mua hay những đồ vừa sử dụng chất tẩy, nên giặt kỹ vài lần trước khi dùng.

Giày. Trong khi giày cao gót gây sưng tấy các ngón chân, bong gân mắt cá chân, với những đôi giày đế quá mỏng cũng gây viêm các mô dưới bàn chân thì giày quá chật dẫn dến mệt mỏi chân, đau cơ bắp chân, dáng đi thay đổi, về lâu dài có thể ảnh hưởng tới mắt cá chân và hông.