Nguy cơ vỡ giải khiến VPF như "ngồi trên lửa"

ANTĐ - Phải hơn một tháng nữa mới hết hạn chốt danh sách dự mùa giải mới, nhưng ngay thời điểm này, nhà tổ chức đang lo ngay ngáy khi số lượng đội bóng nguy cơ bỏ giải tăng chóng mặt.

Số đội gia nhập danh sách “báo động đỏ” đang gia tăng chóng mặt ở cả 2 giải đấu lớn nhất Việt Nam. Ở V-League, sau việc “bầu” Thọ bỏ bóng đá, đẩy CLB Navibank SG trước vực giải thể đến lượt “bầu” Thụy với tuyên bố xóa sổ đội SG.XT nếu không được đáp ứng yêu sách đưa ra với TP.HCM.

Tương tự là V.Ninh Bình, với những rắc rối nội bộ cùng tính khí “sáng nắng, chiều mưa” của ông chủ tịch Hoàng Mạnh Trường, khả năng đội bóng cố đô rút khỏi bản đồ bóng đá Việt không phải nhỏ.

Nguy kịch nhất là CLB BĐ Hà Nội. Sau khi “bầu” Kiên bị bắt, những nỗ lực của lãnh đạo đội bóng như tìm nguồn tài trợ, thương thảo để chung vốn nuôi đội hoặc thậm chí tìm đối tác chuyển giao hẳn đội bóng cũng đều bất thành. Và cho đến ngày hôm qua, cả đội vẫn chưa tập trung trở lại tập luyện. Số phận đội bóng cùng gần 100 con người vẫn đang treo lơ lửng.

Cả V.Ninh Bình (đỏ) và CLB BĐ Hà Nội đều có thể bỏ giải bất cứ lúc nào

Một trường hợp khác, nhiều khả năng không thể dự V-League là CLB Hà Nội. Chủ tịch CLB HN T&T (đơn vị chủ quản CLB Hà Nội) – Nguyễn Quốc Hội tiết lộ: “Cũng đã có vài ba đối tác quan tâm, đề nghị chuyển giao nhưng chưa đạt được thống nhất. Quan điểm của chúng tôi là khi chuyển giao, ngoài việc đảm bảo tương lai cầu thủ, đối tác cần phải có lộ trình phát triển chuyên nghiệp. Nếu không đạt được thỏa thuận chuyển giao, nhiều khả năng cái tên CLB Hà Nội sẽ không tồn tại ở V-League, trong khi các cầu thủ sẽ dồn hết về HN T&T”.  

Nguy cơ vỡ giải cũng đang lan rộng sang cả hạng Nhất. Trong thời điểm kinh tế suy thoái, nguồn tiền của các CLB hạng Nhất giảm sút nghiêm trọng. Mới đây, CLB trẻ Khánh Hòa khẳng định không đủ 20 tỷ đồng duy trì hết mùa giải theo yêu cầu của ban tổ chức. Một lãnh đạo của đội bóng thừa nhận: “Trước gánh nặng tài chính, thì việc giải tán đội để ưu tiên cho đội 1 chơi ở V-League là chuyện bắt buộc phải làm”.

Trong khi đó, CLB trẻ Đà Nẵng dù đã đăng ký tham dự giải nhưng vẫn đang bỏ ngỏ khả năng bỏ giải. GĐĐH Bùi Xuân Hòa cho biết trong thời gian còn lại, đội đang tìm đối tác để chuyển giao nhưng tình hình đang rất khó khăn, chưa ai chính thức nhận lời. Bên cạnh việc các đội bóng nguy cơ bỏ giải, khả năng VPF đôn các đội lên chơi V-League càng khiến số đội dự hạng Nhất bị giảm sút.

Giải pháp lùi thời hạn đăng ký dự giải sau một tháng mà VPF đưa ra trước đó gần như vô nghĩa, bởi vấn đề của các đội bóng hiện tại là tài chính, chứ không phải thời gian. Cảnh báo của Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng về việc V-League 2013 không có quá 10 đội tham dự đang hiện hữu.

TTK VFF Ngô Lê Bằng thừa nhận: “10 đội vẫn tổ chức “ngon lành” nhưng nếu ít quá mà vẫn tổ chức, thú thật hơi buồn cười”. Lo sợ viễn cảnh V-League bị vỡ vì thiếu đội dần thành hiện thực, song từ VFF đến VPF lại gần như bó tay.

Từ nay đến ngày chốt danh sách (8-12) còn gần một tháng. Đó sẽ là khoảng thời gian không hề dễ chịu với các đội bóng và nhất là nhà tổ chức.

CLB Navibank SG “đại hạ giá”

Bỏ 21 tỷ đồng để mua lại từ “bầu” Thọ, Công ty Xuân Thủy đang rao bán CLB Navibank SG chỉ với giá… 5 tỷ đồng. Thế nhưng, khi giá bán “rẻ như cho” đó cũng chẳng có đối tác nào mặn mà. Một phần vì nhiều trụ cột của đội bóng đã bị “rút ruột” chuyển sang CLB khác, phần vì trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, khó tìm ra doanh nghiệp chấp nhận bỏ khoang 40 tỷ đồng/năm để nuôi đội.