Nguy cơ từ việc rất nhiều cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau hơn 1 tuần thực hiện theo Chỉ thị 22 của UBND thành phố Hà Nội và nới lỏng giãn cách xã hội, các cơ sở kinh doanh ăn uống đủ điều kiện theo quy định được phép hoạt động trở lại nhưng chỉ bán hàng cho khách mang về, các cơ sở kinh doanh này phải có mã QR code để khách quét mã, khai báo y tế phòng chống Covid-19. Tuy nhiên, việc chấp hành các quy định trên vẫn còn bị các cơ sở kinh doanh xem thường, người dân chủ quan dẫn đến nơi có nơi không và tiềm ẩn nguy cơ lây lan, khó kiểm soát dịch bệnh.
Clip nhiều hàng quán vi phạm quy định phòng, chống dịch, phục vụ khách ăn uống tại chỗ và nhiều quán khách đến mua đồ mang về nhưng không hề quét mã QR

Nhan nhản vi phạm

Như ANTĐ đưa tin, trong những ngày gần đây, tình trạng hàng ăn, quán giải khách nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội “vô tư” mở cửa cho khách ăn, uống tại quán bất chấp quy định về phòng, chống dịch bệnh dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh bùng phát, khó kiểm soát.

Đáng chú ý, nhiều khách đến mua đồ mang về nhưng chỉ được chủ quán nhanh chóng tiếp nhận thông tin mua hàng và khách chỉ việc đứng chờ có đồ lại đi. Còn việc quét mã QR theo quy định thì cả chủ quán và khách đều “quên”.

Tại địa bàn quận Hoàng Mai, theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 29-9, nhiều hàng ăn vẫn bán hàng và cho khách ăn tại chỗ. Có những quán số lượng khách lên tới cả hơn chục người.

Điển hình như quán phở Dũng tại ô 10, Lô 6, khu Đền Lừ 1 thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai đã được phóng viên ANTĐ đề cập trong bài viết ngày 28-9 vẫn đông khách ăn tại quán, không đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Quán phở Dũng ô 10, lô 6 Đền Lừ 1 rất đông khách ăn tại quán, vi phạm quy định "chỉ được bán mang về"
Quán phở Dũng ô 10, lô 6 Đền Lừ 1 rất đông khách ăn tại quán, vi phạm quy định "chỉ được bán mang về"

Nằm trong khu vực khu Đền Lừ 1 này có quán “Phở sạch gà ta” nằm giữa ô 7 và ô 9 Lô 4 Đền Lừ 1 cũng chỉ có một mảnh giấy A4 đề chữ “Bán mang về”. Điều đáng nói, khi thấy nhóm phóng viên tác nghiệp, một người đàn ông ngồi bên kia đường (đối diện quán) ra chiều quát nạt, văn vẹo và thậm chí có những lời lẽ khiếm nhã kèm theo hành động định “hành hung phóng viên”. Tuy nhiên, khi bị phóng viên “bật” lại và một số người dân đứng ra can ngăn thì người đàn ông này mới từ bỏ ý định.

Khi phóng viên ghi hình quán phở gà sạch này liền bị một người đàn ông có những lời lẽ khiếm nhã và có ý định hành hung
Khi phóng viên ghi hình quán phở gà sạch này liền bị một người đàn ông có những lời lẽ khiếm nhã và có ý định hành hung

Không chỉ quán ăn mà ngay hàng nước cũng phục vụ khách tại quán. Vào khoảng 8h sáng 29-9, tại 1 quán nước nằm trên con phố Mai Động (phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có 5-7 người ngồi "túm năm tụm ba", không đeo khẩu trang hoặc có đeo khẩu trang nhưng không đúng cách, “chém gió” mà không ngại mình đang vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Quán nước nằm trên phố Mai Động, phường Mai Động có 6-7 khách tụ tập ngồi uống nước không đeo khẩu trang và đeo khẩu trang không đúng cách

Quán nước nằm trên phố Mai Động, phường Mai Động có 6-7 khách tụ tập ngồi uống nước không đeo khẩu trang và đeo khẩu trang không đúng cách

Còn tại địa bàn quận Cầu Giấy, tình trạng nhiều hàng quán phục vụ khách tại chỗ vẫn xảy ra. Điển hình như quán cafe Cộng, nằm giữa ngã tư Vũ Phạm Hàm – Trung Hoà ngang nhiên kê ghế phục vụ khách ngồi ngay trên vỉa hè trước cửa quán.

Nhóm 7 người trước cửa quán Cafe Cộng tại ngã tư Vũ Phạm Hàm - Trung Hoà - Trần Kim Xuyến

Nhóm 7 người trước cửa quán Cafe Cộng tại ngã tư Vũ Phạm Hàm - Trung Hoà - Trần Kim Xuyến

Mã QR - nơi có cho đủ... hình thức!

Ngoài việc vi phạm bán hàng phục vụ cho khách ăn, uống tại quán thì nhiều nơi hàng ăn, quán nước hay cửa hàng bán đồ thiết yếu đều có mã QR trước cửa hàng hay bên trong thực hiện đúng theo quy định nhưng khách lại phớt lờ.

Vào khoảng 8h 30 sáng 29-9, tại cửa hàng bánh mỳ bánh ngọt “Hoan Boulangerie” số 49 Trần Xuân Soạn (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có khá đông khách đến mua đồ mang về. Tuy nhiên, tất cả khách đến mua hàng đều vội vã “lao” thẳng vào bên trong mà không hề chú ý đến việc quét mã QR được cửa hàng dán ngoài cửa hay trong cửa hàng cũng có thêm vài tờ mã QR để phục vụ khách.

Tại cửa hàng bánh mỳ bánh ngọt "Hoan Boulangerie" này dù đông khách vào mua hàng và có nhiều bảng mã QR từ ngoài vào trong nhưng không khách nào quét mã
Tại cửa hàng bánh mỳ bánh ngọt "Hoan Boulangerie" này dù đông khách vào mua hàng và có nhiều bảng mã QR từ ngoài vào trong nhưng không khách nào quét mã

Theo ghi nhận của phóng viên, đa số khách đến mua đồ đều “quên” việc quét mã và đáng nói hơn là việc này cũng không được nhân viên hay chủ quán nhắc nhở. Tại quán phở gà số 1 Hàng Điếu (thuộc phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút có tới gần chục khách đến mua phở mang về.

Tại đây, khách đến chỉ cần đưa cặp lồng hay hộp nhựa chuẩn bị sẵn cho nhân viên của quán rồi đứng chờ xong trả tiền rồi về. Dù quán phở này có tới 2 mã QR dán ở hai bên tấm chắn nhựa trước cửa quán.

Tương tự là quán phở gà nổi tiếng số 1 Hàng Điếu, phường Cửa Đông
Tương tự là quán phở gà nổi tiếng số 1 Hàng Điếu, phường Cửa Đông

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, tại địa bàn quận Long Biên, dọc theo phố Ngọc Lâm (phường Ngọc Lâm) đa số các cửa hàng, quán ăn ở đây đều có mã QR code dán ở khu vực trước cửa quán, còn một số quán thì chỉ có tờ giấy ghi nội dung “Bán mang về” kèm theo số điện thoại.

Ông Nguyễn Bảo (trú tại phố Hàng Mã, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm) cho biết, thực tế nhiều hàng quán có mã QR code dán trước cửa để khách đến mua đồ mang về. Tuy nhiên, nhiều người thiếu ý thức và như một thói quen cứ mua hàng xong trả tiền rồi đi, còn chủ quán chỉ mong bán được hàng nên cũng chẳng dám nhắc nhở khách vì sợ mất lòng.

Nơi thì thực hiện rất nghiêm

Cũng trong sáng nay, theo ghi nhận của phóng viên tại một số địa bàn phường thuộc quận Cầu Giấy hay quận Ba Đình. Nhiều hàng ăn, quán nước người dân đến mua hàng thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát địa bàn tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Đơn cử tại địa bàn phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy nhiều hàng ăn khách đến mua đồ mang về đều tự động quét mã QR code. Đối với những khách hàng “quên” được nhân viên của quán nhắc nhở.

Bà Trần Thu Lan (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, bây giờ ai cũng sẵn điện thoại thông minh trên tay. Theo quy định thì khi vào mua đồ chỉ cần mở điện thoại lên quét mã khai báo y tế là xong. Cũng đâu có khó khăn gì, quan trọng là ý thức của mỗi người.

Tuy nhiên, tại phường Thành Công, hầu hết khách đến mua đồ đều thực hiện việc quét mã QR tại quán

Tuy nhiên, tại phường Thành Công, hầu hết khách đến mua đồ đều thực hiện việc quét mã QR tại quán

Còn tại địa bàn phường Phúc Xá hay Thành Công thuộc quận Ba Đình cũng trong trường hợp tương tự. Theo ghi nhận của phóng viên vào khoảng 11h30 trưa 29-9, các tổ công tác gồm lực lượng Công an và tự quản của các địa bàn nêu trên liên tục đi tuần và tuyên truyền nhắc nhở.

Điển hình tại địa bàn phường Phúc Xá, vào thời điểm trên các quán ăn phục vụ khách khá đông. Theo quan sát của phóng viên, hầu hết các khách hàng đến mua đồ mang về đều tự giác sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR được quán dán trước khu vực cửa.

Hai bố con đi mua phở tại phường Thành Công thực hiện nghiêm túc việc quét mã QR

Hai bố con đi mua phở tại phường Thành Công thực hiện nghiêm túc việc quét mã QR

Anh Trần Công Minh (quê Hưng Yên) cho biết, là lao động tự do ở khu vực chợ Long Biên, đợt này chợ đang nghỉ nên ở nhà trọ tự nấu năn mãi cũng chán. Muốn thay đổi món ăn anh Minh liền ra mua phở mang về ăn cho cả mấy anh em. Khi đến mua hàng, do được tuyên truyền rất kỹ nên anh tự sử dụng điện thoại quét mã QR khai báo y tế phòng chống dịch Covid-19.

Đại uý Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Công an phường Phúc Xá cho biết, do đặc thù địa bàn ngoài đê và lại nầm giáp ranh 3 quận (Long Biên, Hoàn Kiếm và Tây Hồ) và người dân ngoại tỉnh về đây tạm trú nhiều nên công tác quản lý địa bàn được thực hiện rất chặt chẽ.

Bên cạnh đó, để nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng chống dịch, Ban chỉ huy Công an phường quán triệt CBCS phải sát sao với dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân luôn nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19.

Khách quét mã QR tại một cửa hàng thuộc địa bàn phường Phúc Xá, quận Ba Đình

Khách quét mã QR tại một cửa hàng thuộc địa bàn phường Phúc Xá, quận Ba Đình

“Sau khi thành phố thực hiện nới lỏng giãn cách từ 12h trưa 21-9, các cửa hàng kinh doanh ăn uống đủ điều kiện được phép hoạt động trở lại nhưng chỉ phục vụ khách mang về. Ngoài việc thực hiện nghiêm các quy định trên thì việc các cơ sở kinh doanh bắt buộc phải có mã QR đã nhanh chóng được chính quyền tuyên truyền hướng dẫn thực hiện. Trong quá trình triển khai các cơ sở kinh doanh và người dân thực hiện rất nghiêm”, Đại uý Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Tương tự tại địa bàn phường Thành Công, quận Ba Đình, Trung tá Lê Quang Tiến, Trưởng Công an phường Thành Công cho biết, việc các cơ sở kinh doanh được phép mở cửa trở lại là điều đáng mừng. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch thì các tổ công tác Công an phường liên tục tuần tra kiểm soát địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả chủ cơ sở kinh doanh chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch. Hầu hết người dân đều có ý thức tự giác chấp hành.