Nguy cơ tấn công khủng bố bằng khí độc ở Anh

ANTĐ - Một chuyên gia vũ khí hóa học cảnh báo các chiến binh của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể sẽ tấn công bằng khí clo trên tàu hỏa, tàu điện ngầm hoặc tại một trận bóng đá khi trở về Anh.  

Hamish de Bretton-Gordon, cựu sĩ quan chỉ huy về phóng xạ hạt nhân - hóa sinh cho biết, khoảng 2 tuần trước, tại Syria và Iraq nổi lên việc sử dụng vũ khí hóa học chết người, với mức độ nguy hiểm hơn bao giờ hết kể từ chiến tranh Iran - Iraq những năm 1980. Ông cho biết, bất cứ chiến binh thánh chiến nào trở về Mỹ hay Anh đều được huấn luyện để sử dụng các loại vũ khí hóa học độc hại làm vũ khí khủng bố. Đầu tháng 3 này, IS bị cáo buộc đã tấn công lính Iraq với bom chứa khí clo do các lực lượng đồng minh liên tiếp đẩy lùi các hoạt động của chúng ở Tikrit.