Nguy cơ chiến tranh hóa học ở Syria

ANTĐ - Các chuyên gia quân sự ngày 11-6 cảnh báo, cuộc nội chiến ở Syria có nguy cơ trở thành một cuộc chiến tranh hóa học khi lực lượng đối lập ở nước này có trong tay nhiều loại vũ khí hóa học mà họ đã mua lại từ Libya. Lực lượng đối lập bị cáo buộc đang lên kế hoạch sử dụng những loại vũ khí này để chống lại chế độ của Tổng thống Bashar Al-Assad và cả dân thường Syria.

Các phương tiện truyền thông cho biết, nhóm đối lập ở Syria sở hữu các loại vũ khí hóa học được huấn luyện cách sử dụng ở Thổ Nhĩ Kỳ, tuy không có thông tin chi tiết về vấn đề này. Các kho dự trữ vũ khí hóa học ở Libya là một mối quan tâm lớn trong suốt thời gian xảy ra cuộc nội chiến ở quốc gia này vào năm ngoái.

Có nhiều lo ngại rằng chúng có thể đã rơi vào tay của bọn khủng bố và được sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, Syria có lượng vũ khí hóa học còn lớn hơn ở Libya. Các chuyên gia quân sự cho rằng, loại vũ khí của Syria cũng hiện đại hơn so với những loại vũ khí của ông Gaddafi trang bị cho quân đội của mình. Syria cũng không tham gia Công ước về vũ khí hóa học và không có nghĩa vụ phải kê khai những loại vũ khí hóa học sở hữu. 

Theo AP, Phó tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel cảnh báo Syria đang sở hữu kho vũ khí hóa học lớn nhất thế giới.