Nguy cơ bùng phát dịch sốt virus từ một loại muỗi mới

(ANTĐ) - Thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, mới đây trên địa bàn Hà Nội xuất hiện một loại muỗi mới có tên khoa học là Albopictus có khả năng gây bệnh sốt virus trên người.

Hà Nội:

Nguy cơ bùng phát dịch sốt virus từ một loại muỗi mới

(ANTĐ) - Thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, mới đây trên địa bàn Hà Nội xuất hiện một loại muỗi mới có tên khoa học là Albopictus có khả năng gây bệnh sốt virus trên người.

Loại muỗi này thường xuất hiện ở những nơi có nhiều ao tù, kênh nước bẩn có độ ô nhiễm cao và đã xuất hiện ở khu vực ngoại thành Hà Nội từ những năm trước, song thời gian gần đây chúng xâm nhập vào các quận nội thành, gây ra dịch sốt virus.

Triệu chứng phát hiện bệnh do muỗi Albopictus là: người bệnh bị mẩn ngứa, sốt cao, ngạt mũi, ra mồ hôi trộm, có thể dẫn tới tê liệt thần kinh. Nếu không đưa đến BV kịp thời, người bệnh rất dễ tử vong.

Cũng liên quan đến dịch sốt virus, TS Trịnh Thị Ngọc - Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, BV Bạch Mai cho biết, số bệnh nhân nhập viện do sốt virus đang tăng lên nhanh chóng, từ 20 bệnh nhân nhập viện trong tháng 8 thì những ngày đầu tháng 9 là 5-7 bệnh nhân nhập viện mỗi ngày.

Tại các BV khác như Xanh Pôn, Đống Đa, Bưu Điện, số lượng bệnh nhân sốt virus nhập viện cũng tăng đáng kể trong những ngày gần đây.                  

Tiến Hưng