Nguy cơ bệnh tuyến giáp tích tụ từ nhỏ

ANTĐ - Sở Y tế thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc vừa công bố thông tin ung thư tuyến giáp hiện nay đã trở thành dạng u ác tính có tốc độ tăng nhanh nhất tại thành phố này. 

Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Kinh Lôi Hải Triều chỉ ra, nhiều nhân tố liên quan đến bệnh tuyến giáp, trong đó một số tia bức xạ điện từ từ đồ dùng trong nhà hoặc tia xạ trong quá trình xạ trị là nhân tố rõ ràng dẫn đến nguy cơ ung thư tuyến giáp. Thời kì thiếu niên mà tiếp xúc với tia bức xạ nhiều thì nguy cơ mắc bệnh tuyến giáp khi trưởng thành tăng cao. 

Dù chưa có thực nghiệm khoa học nào liên quan đến nghiên cứu này, nhưng theo ông Lôi Hải Triều, nên để trẻ nhỏ và thanh thiếu niên ít tiếp xúc với các đồ vật phát xạ.