Thế nào là “nhạy cảm”?

Thế nào là “nhạy cảm”?

ANTĐ - Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thật! Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết quả khảo sát ở 10 địa phương và 5 bộ, ngành về những khoản thu nhập ngoài lương của cán bộ, công chức.
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

ANTĐ -Hiệu quả sản xuất kinh doanh chính là thước đo đánh giá trình độ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Do vậy, để có hiệu quả kinh doanh cao các doanh nghiệp phải đi tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả của các nguồn lực. 
Nên chấp nhận thất thu

Nên chấp nhận thất thu

ANTĐ - Triển khai có hiệu quả Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 của Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương phải quyết liệt thực hiện giải quyết hàng tồn kho, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xử lý nợ xấu, tiếp tục bình ổn giá, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu, đồng thời tập trung nỗ lực với những giải pháp mạnh mẽ, cụ thể và thiết thực đẩy mạnh sản xuất trong khu vực doanh nghiệp. Trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp còn 20% thay vì 23% như tờ trình.
Nhấn mạnh vai trò của doanh nhân

Nhấn mạnh vai trò của doanh nhân

ANTĐ - Hôm qua, 19-3, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức hội thảo để cộng đồng doanh nghiệp (DN) Việt Nam góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. 
Gần 58.000 doanh nghiệp kêu lỗ

Gần 58.000 doanh nghiệp kêu lỗ

ANTĐ - UBND TP Hà Nội cho biết, năm 2012, tác động của suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Vì vậy, có tác động lớn đến nguồn thu ngân sách. Theo đó, Hà Nội có tới 12.249 doanh nghiệp (DN) ngừng hoạt động. 
Từ 1/1/2013 sẽ có nhiều khoản thuế phí mới: Lợi hay hại cho nền kinh tế?

Từ 1/1/2013 sẽ có nhiều khoản thuế phí mới: Lợi hay hại cho nền kinh tế?

ANTĐ - Cánh cửa năm 2013 đã ở trước mặt, chỉ hai tuần nữa chúng ta sẽ phải mở nó để bước vào năm mới. Phía sau cánh cửa đó có những niềm vui, nỗi buồn gì, những hạnh phúc và những thách thức gì, dẫu có mường tượng chúng ta cũng chưa thể hiểu nổi. Nhưng những khó khăn thì đã sớm hiện hữu với mỗi người, mỗi gia đình. 
Nên nuôi dưỡng nguồn thu

Nên nuôi dưỡng nguồn thu

ANTĐ - Đa số đại biểu Quốc hội đã tán thành thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 với mục tiêu GDP tăng 5,5%, lạm phát khoảng 8%. Bội chi ngân sách nhà nước không quá 4,8% GDP. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động. Vấn đề tăng lương, việc chi cho chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn thu ngân sách 2013 là mối lo lắng bao trùm không khí thảo luận trên nghị trường cũng như ở tổ.
Chủ doanh nghiệp bỏ trốn, người lao động được hỗ trợ

Chủ doanh nghiệp bỏ trốn, người lao động được hỗ trợ

ANTĐ - Theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp có chủ bỏ trốn và bị nợ lương nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát kỹ và ứng ngân sách địa phương để trả cho người lao động có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp khoản tiền lương mà doanh nghiệp còn nợ người lao động. 
Nợ xấu - Không thể ngộ nhận hay che đậy

Nợ xấu - Không thể ngộ nhận hay che đậy

ANTĐ - Một trong những điểm” nóng” của các nền kinh tế trên thế giới hiện nay là tình trạng nợ xấu gia tăng khó kiểm soát, với những hệ lụy kinh tế-xã hội-chính trị đa dạng ngày càng  nặng nề, lan rộng trên mọi quy mô và cấp độ. Vì vậy, việc nhận diện các nguy cơ, giảm bớt các ngộ nhận về nợ xấu trở nên cần thiết.
Vì sao không giảm thuế xăng dầu?

Vì sao không giảm thuế xăng dầu?

ANTĐ - Trước những ý kiến đề nghị nên giảm thuế nhập khẩu xăng dầu, thuế tiêu thụ đặc biệt để giá xăng không tăng quá mạnh, Cục trưởng Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính đã có những trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.
Thực tế Olympic 2012: “Đầu tư” lỗ vốn?

Thực tế Olympic 2012: “Đầu tư” lỗ vốn?

ANTĐ - Đằng sau những màn trình diễn ấn tượng, công phu và hoành tráng, sau những con số kỷ lục mà Olympic London 2012 đạt được, thì thực tế về vốn thu dường như lại là điều trái ngược.
Bấp bênh giá xăng dầu: Người tiêu dùng luôn thiệt thòi

Bấp bênh giá xăng dầu: Người tiêu dùng luôn thiệt thòi

ANTĐ - Sau khi quyền định giá xăng dầu một lần nữa được trao vào tay doanh nghiệp, không ít người tiêu dùng vẫn nghi ngờ liệu quyền lợi của họ có được đảm bảo. Lo lắng này tới từ việc giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh tăng trong thời gian qua và không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục tăng trong nay mai.

70% doanh nghiệp khai lỗ

70% doanh nghiệp khai lỗ

ANTĐ - Tổng cục Thuế cho biết, theo khảo sát trên hơn 256.000 tờ khai của doanh nghiệp (trong tổng số 446.000 doanh nghiệp) tại quý I năm 2012 cho thấy 70% trong số này báo không có lãi và tổng số lỗ lên tới 40.000 tỷ đồng.
Giảm lãi suất, ổn định chính sách tiền tệ

Giảm lãi suất, ổn định chính sách tiền tệ

ANTĐ - Làm thế nào để nền kinh tế phát triển ổn định và thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế ra sao trong tình hình hiện tại… là những vấn đề “nóng” được đông đảo cử tri quan tâm. Ông Trần Hoàng Ngân (ĐB TP Hồ Chí Minh) đã chia sẻ những vấn đề cần quan tâm nêu trên với báo giới, trong ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIII.

Thờ ơ với quyền lợi

Thờ ơ với quyền lợi

ANTĐ - Theo kết quả điều tra, khảo sát của Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Tổng cục Thống kê khi được hỏi về tình hình vay vốn, có tới 46,1% doanh nghiệp vừa và nhỏ không biết về những chính sách cho vay vốn với lãi suất ưu đãi. Không ít các chuyên gia về kinh tế phải lắc đầu ngao ngán trước con số này.
Hạn chế quảng cáo trên phương tiện giao thông công cộng: Thấy sai thì nên sửa

Hạn chế quảng cáo trên phương tiện giao thông công cộng: Thấy sai thì nên sửa

ANTĐ - Chính phủ vừa chỉ đạo các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện quảng cáo trên các phương tiện GTVT công cộng nhằm tăng thu để hỗ trợ, phát triển mạng lưới phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là xe buýt. Đây là chủ trương đúng, song nhiều năm qua, ở TP.HCM, “dịch vụ” nhiều lợi nhuận này vẫn bị hạn chế trên thực tế.
Để thuế “dễ thở” hơn

Để thuế “dễ thở” hơn

ANTĐ - Mặc dù thừa nhận Luật Thuế thu nhập cá nhân ra đời từ năm 2009 đã lạc hậu và cần phải sửa, nhưng sau mười tháng nghiên cứu và rút kinh nghiệm, Bộ Tài chính chỉ trình Quốc hội sửa 4 điều khoản nhỏ là tăng 50% mức giảm trừ gia cảnh, bỏ mức thuế suất 35%, điều chỉnh quy định trợ cấp và thu thuế đối với ủy quyền chuyển nhượng bất động sản. Theo các chuyên gia, bên cạnh bất hợp lý về mức giảm trừ gia cảnh, cần điều chỉnh biểu thuế lũy tiến từng phần để người nộp thuế “dễ thở” hơn.