“Nguồn gốc người Việt - người Mường”

ANTĐ - Tập hợp những bằng chứng khoa học, chặt chẽ, dựa trên những nghiên cứu công phu, tác giả - nhà dân tộc học Trần Đức đã làm sáng tỏ phần nào nguồn gốc sâu xa của người Việt trong cuốn sách “Nguồn gốc Người Việt – Người Mường” do NXB Tri thức ấn hành. 

Gồm 17 chương và 31 phụ lục, tác phẩm tập trung mổ xẻ nguồn gốc của văn hóa Đá Mới Phùng Nguyên và Đồng Thau Đông Sơn; sự hình thành của các nước Xích Quỉ, Việt Thường, Văn Lang, Âu Lạc, Nam Việt - những nước được coi là tổ tiên người Việt, từ đó làm sáng tỏ nguồn gốc người Việt - người Mường, hai tộc người vốn khác nhau từ gần 4000 năm qua. Độc giả sẽ có cơ hội được gặp gỡ và trao đổi với tác giả về cuốn sách này tại buổi hội thảo ra mắt sách được tổ chức vào 14h ngày 15-5, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội).