Người Việt khắp thế giới hướng về biển đảo Tổ quốc

ANTĐ - Những ngày này, sự việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đã khiến cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới hết sức quan ngại và phẫn nộ.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại cuộc mít tinh

Người Việt ở Lào: Mong Đảng, Nhà nước có biện pháp kiên quyết

Sáng 14-5, tại Thủ đô Vientiane, gần 1.000 người trong Cộng đồng người Việt Nam tại Lào gồm cán bộ nhân viên sứ quán, các cơ quan Việt Nam bên cạnh sứ quán, bà con Việt kiều, các doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác đầu tư tại Lào và lưu học sinh Việt Nam tại Lào đã míttinh phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc míttinh, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đã thông báo và cho bà con xem video clip được quay trên thực địa việc Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan nước sâu Hải Dương-981 và nhiều tàu vũ trang vào vùng biển của Việt Nam. Đại sứ khẳng định hành động của Trung Quốc đưa giàn khoan và các tàu vũ trang, tàu quân sự vào vùng biển của Việt Nam từ ngày 1-5 đến nay là hết sức nghiêm trọng và nguy hiểm, xâm phạm vùng biển của Việt Nam; đi ngược lại hoàn toàn các thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc về việc giải quyết các vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; đe dọa trực tiếp hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông. Trước hành động của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền biển của Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và nêu rõ quan điểm của Việt Nam là ưu tiên đàm phán thương lượng để giải quyết tranh chấp với các nước láng giềng thông qua các biện pháp hòa bình.

Đại diện Chùa Phật tích, Tổng hội, Thành Hội người Việt tại Thủ đô Vientiane, Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Lào và lưu học sinh Việt Nam tại Lào bày tỏ quan tâm sâu sắc tình hình Biển Đông hiện nay cũng như bất bình trước những hành vi của phía Trung Quốc, mong muốn Đảng và Nhà nước có nhiều biện pháp kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

Người Việt ở Angola: Quyên góp vì Biển Đông

Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Angola đã ra Tuyên bố cực lực phản đối Trung Quốc, nêu rõ các hành vi hiện nay của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đi ngược lại Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được ký năm 2002 giữa các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc.

Tuyên bố của Hội khẳng định hành động của Trung Quốc tại Biển Đông đã vi phạm thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc lập tức dừng các hoạt động bất hợp pháp và rút hết giàn khoan Hải Dương-981 và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam, không để tái diễn những hành động tương tự trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại Angola yêu cầu phía Trung Quốc tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế và UNCLOS.

Cộng đồng người Việt Nam tại Angola bày tỏ sẵn sàng làm hết sức mình để cùng nhân dân cả nước bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. Thể theo nguyện vọng, tình cảm của bà con trong cộng đồng đối với việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và để cùng nhân dân cả nước bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông, Ban chấp hành Hội đã phát động đợt quyên góp "Chung sức bảo vệ chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông" trong cộng đồng người Việt Nam tại Angola. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được Ban chấp hành Hội chuyển về nước theo hướng dẫn của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Cộng đồng người Việt Nam ở Ukraine đã tổ chức hoạt động tuần hành
trước Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Kiev

Người Việt ở Ukraine: Tuần hành rầm rộ phản đối Trung Quốc

Từ ngày 12-5, cộng đồng người Việt Nam ở Ukraine đã tổ chức tuần hành trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Thủ đô Kiev. Hoạt động tuần hành hòa bình này thu hút sự tham gia của hàng trăm người Việt Nam đang công tác, học tập, làm ăn tại Ukraine và một số bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình và chính nghĩa nhằm thể hiện tiếng nói phản đối trước hành động phi pháp của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) vào vùng thềm lục địa thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Đoàn người tuần hành tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc ở số nhà 35, phố Grushevskovo, thành phố Kiev giương cao các biểu ngữ, băng rôn bằng tiếng Việt, tiếng Ukraine, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc với nội dung khẳng định các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, Tuyên bố ứng xử trên Biển Đông (DOC) và rút ngay giàn khoan trái phép khỏi lãnh thổ của Việt Nam… Trong đoàn tuần hành có nhiều người thông thạo tiếng Trung Quốc đã hô vang khẩu hiệu yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động vi phạm luật pháp quốc tế và các thỏa thuận, hiệp định đã ký kết giữa hai nước, từ bỏ lối hành xử bất chấp pháp luật và đạo lý không đáng có của một cường quốc.

Đoàn người tuần hành đã hùng hồn đọc Kháng thư bằng 3 thứ tiếng với hàng trăm chữ ký phản đối gửi Đại sứ Trung Quốc để chuyển tải thông điệp và ý nguyện của cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine tới chính quyền Bắc Kinh.

Kháng thư lên án mạnh mẽ hành động Trung Quốc ngang ngược đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền Kinh tế của Việt Nam, vi phạm thô bạo Luật pháp Quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và Tuyên bố về Ứng xử của các Bên trên Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc đã ký kết.

Kháng thư cũng chỉ rõ hành động nguy hiểm này của Trung Quốc đã và đang đe dọa trực tiếp hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông; làm phương hại nghiêm trọng quan hệ hữu nghị giữa hai nước và hai dân tộc; cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine cực lực phản đối các hành động trái phép và quyết tâm cùng với nhân dân cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và lợi ích dân tộc.

Mặc dù tình hình nội bộ Ukraine vô cùng phức tạp, hoạt động giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn và vấn đề an ninh an toàn không được đảm bảo tuyệt đối, song với tấm lòng hướng về Tổ quốc và mong muốn thể hiện trách nhiệm công dân trước vận mệnh dân tộc, nhiều bà con cộng đồng từ các tỉnh xa, thậm chí từ những nơi đang diện ra giao tranh ác liệt vẫn lặn lội về Kiev để được đưa ra tiếng nói phản đối.