Người vác “bụng bia” dễ bị bệnh tim

ANTĐ - Nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch là cao nhất ở những người béo bụng.

Các nhà khoa học cho biết những người có trọng lượng bình thường song lại bị béo phì vùng bụng có nguy cơ chết vì bệnh tim cao hơn cả những người béo phì.

Tiến sĩ Francisco Lopez-Jimenez, chuyên gia tim mạch tại Bệnh viện Mayo, Mỹ và các đồng nghiệp thu thập dữ liệu về hơn 12.000 nam giới và phụ nữ tại Mỹ đã tham gia vào Khảo sát Dinh dưỡng và Sức khỏe toàn nước Mỹ.

Các đối tượng tham gia nghiên cứu được đánh giá về cân nặng, chiều cao, vòng eo và vòng hông. Qua 14 năm theo dõi, hơn 2500 người đã tử vong, trong số đó, hơn 1100 ca tử vong vì bệnh tim mạch.

Nhóm các nhà nghiên cứu thấy rằng nguy cơ tử vong vì bệnh tim là cao hơn 2,75 lần và nguy cơ tử vong vì bất kỳ nguyên nhân nào là cao hơn 2,08 lần ở những người có cân nặng bình thường song bị béo phì vùng bụng so với những người có cân nặng bình thường và tỷ lệ bụng/hông bình thường.

Có một vài lý do giải thích tại sao béo phì vùng bụng lại làm tăng nguy cơ tử vong. Đó là vì béo phì làm tăng tình trạng kháng insulin và những người béo phì vùng bụng có xu hướng ít béo hơn ở những vùng mà chất béo có thể mang tính bảo vệ như hông và đùi.

Các kết quả nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị của Hội Tim mạch châu Âu tại Munich, Đức.