TP.HCM:

Người tình đồng tính giết nam ca sĩ Nhật Sơn lĩnh án 20 năm tù

ANTĐ - Tức giận vì bị “bạn tình” (là nam ca sĩ Nhật Sơn) đòi chia tay để quen người khác, kẻ đồng tính đã ra tay sát hại anh này.

Ngày 18/4, tại UBND xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TAND TP.HCM đã xét xử lưu động đối với bị cáo Hà Hồng Đạt (SN 1976, quê tỉnh Cà Mau, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) về tội “giết người”. Nạn nhân trong vụ án là nam ca sĩ Nhật Sơn (tức Nguyễn Minh Sơn, SN 1981). 

Vào tháng 4/2012, Đạt  có quan hệ tình cảm đồng tính với Vũ Minh Sơn. Cả hai cùng thuê nhà trọ sống chung với nhau ở ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn khá lâu.

Bị cáo Hà Hồng Đạt tại phiên tòa lưu động

Trong thời gian chung sống, hai người thường cãi vã, ghen tuông nhau. Vào khoảng 21h30, ngày 13/9/2013, Đạt ra ngoài mượn tiền để trả tiền nhà trọ, đến 0h30 ngày 14/9/2013, Đạt mới về tới nhà. Lúc Đạt về, Sơn nghi ngờ “bạn tình” đi chơi với người khác nên cả hai gây gỗ nhau. Đạt tát vào mặt Sơn thì bị Sơn đánh lại và cào cấu làm Đạt bị thương nhẹ ở vai.

Ngay lúc đó, Sơn liền đi xuống bếp cầm con dao đặt lên bàn rồi thách thức Đạt đâm mình. Thấy vậy, Đạt làm ngơ bỏ ra cửa đứng hút thuốc lá. Sơn liền chạy ra xô Đạt té ngã xuống sân. Sơn bỏ chạy thì  bị Đạt nắm tay lại, cả hai giằng co, Sơn vùng ra được và chạy ra ngoài hô hoán. Đạt tức giận  chạy vào nhà trọ chụp lấy con dao mà Sơn đã mang ra đặt trên bàn trước đó chạy đến kéo Sơn về nhưng không được.

Đạt dùng dao đâm liên tiếp 3 nhát vào người Sơn. Trước khi bất tỉnh, Sơn còn kịp kêu lên: “Anh ơi, em bị chảy máu rồi”. Lúc này, Đạt mới hoảng hốt ném con dao xuống đất và lấy xe chở Sơn đi cấp cứu ở bệnh viện Hóc Môn. Do vết thương quá nặng, nên nạn nhân đã tử vong sau đó. Ngày 14/9/2013, Hà Hồng Đạt bị bắt giữ.

Tại tòa, Đạt còn khai, trước đó, bị cáo đã từng bắt gặp “người tình” thường hay lén lút nhắn tin thân mật với người đàn ông khác. Sơn còn đòi chia tay bị cáo để quen người khác và  hậu quả đã dẫn đến một thảm án đau lòng. Sau khi xem xét HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hà Hồng Đạt 20 năm tù.