“Người thổi còi” bắt đầu công việc “không nghe lén” tại Nga

ANTĐ - Cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden hiện đang tị nạn tại Nga sẽ bắt đầu một công việc mới tại quốc gia này vào ngày 1-11, luật sư Anatoly Koutcherena cho biết.

Báo chí Nga cho hay Pavel Durov, nhà sáng lập mạng xã hội Vkontakte - mạng xã hội lớn nhất của Nga có tên tiếng Anh là The Touch, đã đưa ra đề nghị mời Edward Snowden về làm việc cho hãng này tháng 8 vừa qua.

Mạng xã hội này có trên 100 triệu thành viên và Durov cho rằng cựu nhân viên tình báo Mỹ có thể giúp “bảo vệ dữ liệu cá nhân của hàng triệu người dùng VKontakte”. Ông chủ hãng Pavel Durov đã từ chối bình luận về thông tin trên.

Còn người phát ngôn của VKontakte nói với RIA Novosti họ không thể bình luận gì về lời đồn Snowden sẽ làm việc tại đây. Hai công ty Internet lớn khác của Nga là Mail.Ru Group và Yandex cũng lên tiếng phủ nhận đã thuê Snowden.

Ông Koutcherena cho biết, thân chủ của ông luôn mong muốn kiếm được một công việc mới, nhưng không chấp nhận yêu cầu nghe lén điện thoại các lãnh đạo trên thế giới như Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Edward Snowden bị Mỹ cáo buộc tội là kẻ “phản bội”, sau khi đã tiết lộ về chương trình do thám tối mật thông qua dữ liệu của các công ty Internet, cũng như nội dung các cuộc điện thoại của chính phủ Mỹ, có tên gọi là PRISM.

Hồi đầu tháng 8, cựu nhận viên tình báo này cũng đã nhận được quyết định cấp phép tị nạn tạm thời trong vòng một năm từ chính quyền Nga, sau nhiều tuần sống tại khu vực quá cảnh của sân bay Sheremetyevo ở Moscow.

Ngay trong ngày “người thổi còi” được cấp phép tị nạn tại Nga, ông Pavel Durov đã viết trên website của mạng rằng họ sẽ rất vui mừng “nếu được chào đón Snowden vào đội ngũ lập trình viên ngôi sao” của mình.