- Giết chủ nợ rồi dựng hiện trường giả, người phụ nữ ngất xỉu khi bị tăng án
- Bắt được hung thủ giết chủ nợ rồi trói chân tay, phi tang xác xuống biển
- Vợ kẻ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương kháng cáo không phạm tội
Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Lâ Văn Dũng (sinh năm 1990, trú ở xã Văn Khê, huyện Mê Linh (cũ), Hà Nội) về tội “Giết người”, quy định tại khoản 2, Điều 123 – Bộ luật Hình sự. Bị hại là anh Lê Văn Hà (sinh năm 1988), trú cùng địa phương.
Theo cáo trạng truy tố, chiều 18-11-2024, anh Đinh Văn Quân (sinh năm 1981, trú xã Văn Khê, huyện Mê Linh (cũ), Hà Nội) điều khiển xa máy chở anh Lê Văn Hà ngồi phía sau. Cùng thời điểm, Lê Văn Dũng cũng điều khiển xe máy đi làm.
![]() |
Lê Văn Dũng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa |
Đến đoạn đường đang thị công, thuộc xã Văn Khê, huyện Mê Linh (cũ), anh Hà tình cờ nhìn thấy Dũng nên bảo anh Quân dừng xe lại để đòi khoản nợ 2 triệu đồng Dũng vay nợ trước đó. Khi Quân dừng xe, anh Hà liền đi đến chỗ Dũng yêu cầu trả tiền.
Đáp lại, Dũng nói cho nợ đến Tết vì mới đi làm, không có tiền. Bị cáo cũng đề nghị anh Hà không cho người theo dõi và quấy phá Dũng nữa. Tuy nhiên, anh Hà không đồng ý, đồng thời nói một là trả ngay 2 triệu đồng và hai là anh này sẽ đánh Dũng để không phải trả nợ.
Lời qua tiếng lại vài câu, anh Hà lao vào dùng chân, tay đánh đối phương và thách thức bị cáo gọi người, mang hung khí đến đánh nhau. Bị đánh, Dũng nói: “chúng mày chờ tao 5 phút”, rồi phóng xe máy đến cửa hàng tạp hóa cách đó không xa mua một con dao bầu.
Quay lại vị trí bị đánh lúc trước, Dũng thấy anh Hà cầm đoạn gậy gỗ, còn anh Quân thủ viên gạch trên tay. Xông vào ẩu đả nhau, Dũng bị anh Hà dùng gậy vụt nhưng túm được. Ở chiều ngược lại, anh Hà cũng cố túm cổ tay đối phương nhằm ngăn mũi dao không đâm về phía mình.
Thế nhưng trong lúc xằng co ngay sau đó, Dũng đã dùng dao đâm vào vùng bụng anh Hà. Thấy máu chảy nhiều, bị cáo rút dao ra và đuổi theo đánh anh Quân. Không đuổi được người bạn anh Hà, bị cáo quay lại lấy xe máy và bỏ trốn khỏi địa phương.
Anh Quân sau đó gọi người đến đưa anh Hà vào bệnh viện cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời nên anh Hà may mắn bảo toàn được mạng sống. Dẫu vậy, kết luận giám định sức khỏe cho thấy, anh Hà bị nhiều thương tích nặng phần ổ bụng với tỉ lệ tổn hại sức khỏe lên đến 86%.
Quá trình giải quyết vụ án, gia đình bị cáo Dũng đã bồi thường cho anh Hà 130 triệu đồng. Vì thế bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hìn sự cho bị cáo, đồng thời không yêu cầu bồi thường thêm.
Đối với Lê Văn Dũng, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, rồi ngày 21-11-2024 đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Đưa bị cáo ra xét xử, song Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã phải quyết định hoãn tòa do vắng mặt luật sư bào chữa cùng một số người tham gia tố tụng. Ngày mở lại phiên xét xử này sẽ được Tòa án Hà Nội thông báo sau.