Người phụ nữ tử vong sau khi phẫu thuật nâng ngực "chui"

ANTD.VN - Một phụ nữ đã tử vong sau khi trải qua một ca phẫu thuật nâng ngực “chui” tại một thẩm mỹ viện ở Sydney, Australia. 

Jie Shao thực hiện ca nâng ngực khiến Huang tử vong

Người quản lý cơ sở này là một khách du lịch Trung Quốc mới đến Australia thời gian gần đây và không được cấp phép thực hiện ca phẫu thuật này.

Jie Shao, 33 tuổi đã thực hiện ca phẫu thuật nâng ngực cho Jean Huang, 35 tuổi vào hôm thứ tư vừa qua. Theo đó, Jie đã tiêm gây tê cục bộ và đặt túi độn vào ngực bệnh nhân.

Tuy nhiên, tim của Huang đột nhiên ngừng đập và cô tử vong hôm 1-9 tại bệnh viện.

Jie đến từ Trung Quốc, và tới Australia bằng thị thực du lịch. Cô ta có bằng thạc sĩ tại một trường đại học ở Anh, chuyên ngành da liễu.

Huang đã gặp Jie thông qua bạn bè và đồng ý để cô ta thực hiện ca phẫu thuật. Khi Jie bị bắt giam, cô ta mới ở Australia trong 5 ngày.

Theo trang News.com.au, Jie bị cáo buộc gây tổn thương nghiêm trọng cơ thể người khác và đưa chất độc vào cơ thể nạn nhân. Cô ta có thể phải đối mặt với các tội danh khác sau khi Huang tử vong.