Người phụ nữ độc thân thuê cùng lúc 3 căn phòng chung cư

ANTĐ - Có cái tên khai sinh khá đẹp, song trong “giới” mua bán ma túy Nguyễn Ngọc Bích (SN 1970), trú ở Thạch Thất (Hà Nội), lại được biết đến với biệt danh Ngọc “chập”. Để phục vụ hoạt động giao dịch ma túy, Bích thuê 3 phòng tại tầng 2 của một căn nhà chung cư nằm trên phường Dịch  Vọng, Cầu Giấy.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Bích và tang vật vụ án

Đầu tháng 5, tại tổ 38 phường Dịch Vọng xuất hiện một phụ nữ đến thuê trọ. Chọn tầng 2 của một tòa nhà chung cư mi ni, người phụ nữ này thuê liền một lúc 3 phòng. Mặc dù có đôi chút băn khoăn khi người phụ nữ chỉ có một mình nhưng lại thuê đến 3 phòng, tuy nhiên, sau khi thỏa thuận giá cả, chủ căn nhà vẫn đồng ý trao chìa khóa cho khách. Ngay sau khi nhận phòng, người phụ nữ trên đã thuê thợ đến gia cố tất cả các cửa. Chưa hết, cả 3 cửa phòng đã được cô ta cho lắp đặt hệ thống camera an ninh. Những ngày sau đó, người phụ nữ duy trì lịch sinh hoạt khá lạ lùng, chỉ đi chợ vào một ngày trong tuần và hầu như hiếm khi bước chân ra ngoài. Thời gian ở nhà, cô ta tiếp khách. Nhưng đa phần các vị khách đến nhanh chóng và đi cũng vội vã. Những biểu hiện bất minh này đã nhanh chóng bị trinh sát hình sự CAP Dịch Vọng phát hiện.

Sau nửa tháng triển khai các biện pháp trinh sát, CAP Dịch Vọng xác định danh tính người thuê 3 phòng trọ trên là Nguyễn Ngọc Bích. Bích thuê phòng thực chất làm bình phong để tập hợp các đối tượng nghiện cũng như tổ chức sử dụng, mua bán ma túy. Phương án triệt phá tụ điểm này đã được BCH CAP Dịch Vọng xây dựng chi tiết, báo cáo với BCH CAQ Cầu Giấy để tăng cường lực lượng hỗ trợ. 

“Điều khó khăn trong phương án triệt phá tụ điểm này, đó là việc tiếp cận 3 căn phòng của đối tượng, bởi hệ thống camera an ninh hoạt động 24/24h. Chỉ cần phát hiện người lạ, Bích sẽ lập tức phi tang tang vật”, trinh sát hình sự CAP Dịch Vọng cho biết. Chưa hết, hệ thống các cửa phòng được gia cố chắc chắn cũng gây trở ngại cho quá trình đánh án. Toàn bộ những khó khăn này đã được lực lượng Công an lần lượt đưa ra biện pháp giải quyết.

Tối 28-5, sau nhiều tiếng đồng hồ phục kích, lực lượng đánh án xác định có đến 8 đối tượng đang có mặt trong 3 căn phòng của Ngọc “chập”. Trực tiếp chỉ huy các mũi bao vây, Trung tá Bùi Văn Đang-Trưởng CAP Dịch Vọng đã huy động CBCS nhanh chóng ập tới các căn phòng Ngọc “chập” thuê, đồng thời bí mật vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh. Khi 3 cửa phòng bật mở, lực lượng công an ập vào, bắt quả tang 9 đối tượng cả nam và nữ đang có biểu hiện sử dụng ma túy. Bị bất ngờ, các đối tượng nháo nhào tìm cách chống trả để thoát thân nhưng đã bị lực lượng Công an khống chế. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 274,750 gam ma túy các loại, trong đó gồm 200 viên ma túy tổng hợp, hàng trăm gam ma túy dạng “đá”, gần 100 triệu đồng, 15 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc cân tiểu ly chuyên dụng để cân ma túy, 1 côn sắt 3 khúc…

Các đối tượng và tang vật sau đó đã được đưa về Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Cầu Giấy để phân loại, xác minh xử lý. Bước đầu, CAQ Cầu Giấy xác định vai trò cầm đầu, chủ mưu của Nguyễn Ngọc Bích. Những đối tượng bị bắt giữ đưa về trụ sở CAQ Cầu Giấy cùng với Ngọc “chập” đều là “con nghiện”, có nhiều tiền án, tiền sự. Chuyên án thành công cũng chính là chiến công đầu tiên của CAP Dịch Vọng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các ổ nhóm tội phạm mà CATP đang triển khai.