Người phụ nữ bị sét đánh tử vong khi đi chăn bò

ANTD.VN -Chị H. đang đi chăn bò thì gặp trời mưa, không may bị sét đánh tử vong.

Ngày 12-5, chính quyền xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, cho biết, chị Bùi Thị H. (31 tuổi) trú ở xóm Thung Mòn bị sét đánh tử vong vào chiều ngày 11-5.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h30’, khi chị H. đưa bò ra đồng chăn thả và tranh thủ cắt thêm ít cỏ. Lúc này, trời mưa lớn kèm sấm sét kéo đến, do chị H. không kịp về và bị sét đánh trúng.

Người phụ nữ bị sét đánh tử vong khi đi chăn bò ảnh 1

Không kịp trở về nhà khi gặp mưa lớn, chị H. đã bị sét đánh tử vong (ảnh minh họa)

Thời điểm xảy ra sự việc trên cánh đồng không có người, khi chị H. được phát hiện thì đã tử vong. Được biết, hoàn cảnh gia đình chị H. rất khó khăn, chồng chị này đi làm ăn xa để một mình chị chăm sóc hai đứa con nhỏ.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã xuống và hỗ trợ với gia đình đưa nạn nhân về mai táng.