Người phụ nữ bé nhất Ấn độ sinh con

ANTĐ - Người phụ nữ lùn nhất Ấn độ đã sinh hạ một bé gái khỏe mạnh nặng gần hai cân.
Kamakshi Pericherla, 25 tuổi nhưng chỉ cao hơn 108 cm  đến từ Nellore của miền nam Ấn Độ. Kamakshi Pericherla bị mắc chứng biến rối loạn sản sụn khiến chiều cao cơ thể không phát triển được. Cô đã lấy chồng là anh Srinivasulu, 18 tuổi, một công nhân thuộc một cửa hàng bán sơn. Kamakshi sinh hạ cô con gái tại bệnh viện Narayana ở Chintareddypalem. Tiến sĩ Kallki Hymavathi, người đứng đầu khoa sản của bệnh viện cho biết: “Cô ấy đến bệnh viện khi đang mang thai tháng thứ hai. Chúng tôi đã theo dõi sức khỏe của cô ấy rất cẩn thận vì căn bệnh. Trong trường hợp này, chỉ có một trong số 40.000 phụ nữ mang thai, nhưng để sinh được con là một điều cực kỳ hiếm .Những phụ nữ này sẽ bị sẩy thai trong vòng 2-3 tháng như tình trạng của người mẹ sẽ không cho phép sự phát triển của thai nhi. Nó là trường hợp hiếm hoi cho người bị chứng loạn sản sụn vì khi họ mang thai kích thước tử cung không đủ để thai nhi phát triển. Tuy nhiên, Kamakshi Pericherla lại may mắn có được đứa con của mình". Có hai trường hợp tương tự như Kamakshi Pericherla cao 109 cm và 112cm.
Người phụ nữ bé nhất Ấn độ sinh con ảnh 1

Người phụ nữ bé nhất Ấn độ sinh con ảnh 2