Lãnh đạo Trung - Nhật không có kế hoạch hội đàm

Lãnh đạo Trung - Nhật không có kế hoạch hội đàm

ANTĐ - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không có kế hoạch hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra trong tuần này tại Bali, Indonesia. 
Việt Nam lên án mạnh mẽ sử dụng vũ khí hóa học giết hại thường dân

Việt Nam lên án mạnh mẽ sử dụng vũ khí hóa học giết hại thường dân

ANTĐ - Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 19-9-2013, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam đối với báo cáo mới đây của Phái đoàn thanh sát Liên hợp quốc về vũ khí hóa học tại Syria, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị khẳng định: 
Philippines triệu hồi Đại sứ tại Trung Quốc

Philippines triệu hồi Đại sứ tại Trung Quốc

ANTĐ - Philippines đã triệu hồi Đại sứ tại Trung Quốc về nước để tham vấn, giữa lúc những căng thẳng gia tăng liên quan đến vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở bãi cạn Scarborough trên Biển Đông, Bộ Ngoại giao Philippines ngày 5-9 cho biết, Đại sứ Erlinda Basilio đã trở về Manila sau khi Bộ Quốc phòng nước này hồi đầu tuần cáo buộc Trung Quốc đặt 75 khối bê tông tại khu vực bãi cạn tranh chấp trên Biển Đông. 
Việt Nam lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ khí hóa học

Việt Nam lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ khí hóa học

ANTĐ - Ngày 29-8, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria và tình hình Syria hiện nay, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho biết:
Việt Nam khẳng định lập trường trước việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Việt Nam khẳng định lập trường trước việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

ANTĐ - Chiều qua 18-7, tại cuộc họp báo thường kỳ lần thứ hai trong tháng 7-2013, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị tiếp tục nhận được những câu hỏi của báo giới trong nước và quốc tế liên quan tới diễn biến mới xung quanh các vụ việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam trao công hàm phản đối

Việt Nam trao công hàm phản đối

ANTĐ - Hôm qua 27-5, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - ông Lương Thanh Nghị đã có những phát biểu nêu phản ứng chính thức của Việt Nam trước sự việc tàu của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, đe dọa đến tính mạng và gây thiệt hại về tài sản của ngư dân Việt Nam.
Việt Nam phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

Việt Nam phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

ANTĐ - Hôm qua 15-5-2013, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - ông Lương Thanh Nghị đã lên tiếng phản đối khi trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết “phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc sẽ thi hành Lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông năm 2013 từ 12 giờ ngày 16-5-2013 đến 12 giờ ngày 1-8-2013 với phạm vi bao gồm cả một số vùng biển của Việt Nam”.
Ai Cập phá âm mưu tấn công đại sứ quán

Ai Cập phá âm mưu tấn công đại sứ quán

ANTĐ - Lực lượng an ninh Ai Cập đã bắt giữ 3 phiến quân có liên hệ với mạng lưới Al-Qaeda, âm mưu lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào các tòa nhà chính phủ và một đại sứ quán nước ngoài. 
Việt Nam khẳng định chủ quyền và theo dõi sát các diễn biến liên quan

Việt Nam khẳng định chủ quyền và theo dõi sát các diễn biến liên quan

ANTĐ - Chiều qua 9-5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lương Thanh Nghị khẳng định: Mọi hoạt động của các bên ở khu vực Biển Đông cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước liên quan.
Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam

Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam

ANTĐ - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị chiều qua 7-3 trong phiên họp thường kỳ thứ 3 của năm 2013, đã khẳng định trước đông đảo báo giới trong nước và quốc tế rằng: “Chúng tôi kiên quyết phản đối”. 
Philippines thu hồi địa cầu in hình “lưỡi bò”

Philippines thu hồi địa cầu in hình “lưỡi bò”

ANTĐ - Ngày 14-2, một phát ngôn viên của chính phủ Philippines thông báo, chuỗi cửa hàng sách và văn phòng phẩm lớn nhất của nước này đã cho thu hồi những quả địa cầu do Trung Quốc sản xuất có in hình “lưỡi bò”.
Philippines quan ngại bản đồ mới của Trung Quốc

Philippines quan ngại bản đồ mới của Trung Quốc

ANTĐ - Chính phủ Philippines đã bày tỏ quan ngại và cho biết sẽ xác minh việc Trung Quốc có đưa các khu vực tranh chấp trên Biển Đông vào bản đồ chính thức của nước này hay không, trước khi có phản đối chính thức khác, một quan chức cấp cao Philippines ngày 14-1 cho biết. 
Hủy bỏ ngay kế hoạch phi pháp vi phạm chủ quyền Việt Nam

Hủy bỏ ngay kế hoạch phi pháp vi phạm chủ quyền Việt Nam

ANTĐ - Chiều qua 10-1, trước đông đảo báo giới trong nước và quốc tế tại Hà Nội, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam- ông Lương Thanh Nghị đã  kiên quyết phản đối việc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp thường kỳ đầu tiên năm 2013 của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Nhật triệu Đại sứ Trung Quốc vì quần đảo tranh chấp

Nhật triệu Đại sứ Trung Quốc vì quần đảo tranh chấp

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 8-1 đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo Trình Vĩnh Hoa tới để “phản đối kịch liệt” vụ các tàu công vụ Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki đã yêu cầu phía Trung Quốc không để các hành động tương tự tái diễn.
Philippines phản đối Trung Quốc đưa tàu ra Biển Đông

Philippines phản đối Trung Quốc đưa tàu ra Biển Đông

ANTĐ - Philippines ngày 28-12 đã kịch liệt lên án hành động của Trung Quốc đưa tàu tuần tra ra Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez tuyên bố, Philippines cực lực phản đối việc Trung Quốc đưa tàu tuần tra tới vùng lãnh hải của nước này ở Biển Đông. 
Ông Shinzo Abe trở lại làm Thủ tướng Nhật Bản

Ông Shinzo Abe trở lại làm Thủ tướng Nhật Bản

ANTĐ - Quốc hội Nhật Bản ngày 26-12 đã bầu ông Shinzo Abe, 58 tuổi, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do, là Thủ tướng mới của Nhật Bản thay thế ông Yoshihiko Noda vừa từ nhiệm. Đây là lần nhiệm kỳ Thủ tướng thứ 2 của ông Shinzo Abe. 
4 quan chức Mỹ “mất ghế” vì vụ Benghazi

4 quan chức Mỹ “mất ghế” vì vụ Benghazi

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20-12 cho biết, người đứng đầu cơ quan an ninh ngoại giao cùng 3 quan chức khác đã bị “mất ghế” sau kết luận điều tra chính thức vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi, Libya hồi tháng 9 vừa qua.