Việt Nam hoan nghênh nghị quyết mới của Hạ viện Hoa Kỳ

Việt Nam hoan nghênh nghị quyết mới của Hạ viện Hoa Kỳ

ANTĐ - Hôm qua 5-12, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết H.Res 714 liên quan đến Biển Đông. 

Yêu cầu Đài Loan chấm dứt tập bắn đạn thật tại Trường Sa

Yêu cầu Đài Loan chấm dứt tập bắn đạn thật tại Trường Sa

ANTĐ - Hôm qua 3-11, trả lời các phóng viên, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - ông Lê Hải Bình đã cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan thông báo tiến hành bắn đạn thật tại đảo Thái Bình (tức đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) từ ngày 3 đến 4-11. 
Đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam tại Hồng Kông

Đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam tại Hồng Kông

ANTĐ - Đó là khẳng định của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tại cuộc họp báo chiều qua 2-10, khi trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về phong trào biểu tình đòi dân chủ của Hồng Kông (Trung Quốc) hiện nay.
Phần tử khủng bố Tân Cương được IS huấn luyện

Phần tử khủng bố Tân Cương được IS huấn luyện

ANTĐ - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh ngày 22-9 đã khẳng định các phần tử cực đoan từ Tân Cương vượt biên, liên kết với tổ chức khủng bố quốc tế, gây nguy hại cho an ninh quốc gia và khu vực. 
Sẽ có phản ứng phù hợp với hành động đơn phương của Trung Quốc ở biển Đông

Sẽ có phản ứng phù hợp với hành động đơn phương của Trung Quốc ở biển Đông

ANTĐ - Chiều 11-9, tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến 17-9. Đây là một bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ.
Nhật Bản hỗ trợ tích cực Việt Nam thông qua vốn ODA

Nhật Bản hỗ trợ tích cực Việt Nam thông qua vốn ODA

ANTĐ - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm qua 18-7 đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nhật Bản liên quan đến viện trợ ODA cho Việt Nam. “Chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao việc Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thông qua việc cung cấp vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA)”- ông Lê Hải Bình nói.
Mỹ hoan nghênh việc Trung Quốc di dời giàn khoan Hải Dương-981

Mỹ hoan nghênh việc Trung Quốc di dời giàn khoan Hải Dương-981

ANTĐ -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Washington hoan nghênh việc Trung Quốc di dời giàn khoan Hải Dương-981, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu các bên có yêu sách phải làm rõ các tuyên bố chủ quyền của mình theo luât pháp quốc tế.
Nhật triệu Đại sứ Trung Quốc phản đối vụ máy bay áp sát

Nhật triệu Đại sứ Trung Quốc phản đối vụ máy bay áp sát

ANTĐ - Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki ngày 12-6 đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản, Trình Vĩnh Hoa tới để phản đối về vụ hai máy bay chiến đấu SU-27 của Trung Quốc áp sát máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) trên Biển Hoa Đông hôm 11-6.  Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Saiki đã yêu cầu phía Trung Quốc không lặp lại các hành động nguy hiểm có thể dẫn đến sự cố bất ngờ trên biển hoặc trên không. 
Bộ Ngoại giao Mỹ: Trung Quốc là bên khiêu khích trên Biển Đông

Bộ Ngoại giao Mỹ: Trung Quốc là bên khiêu khích trên Biển Đông

ANTĐ - Trong cuộc họp báo tại Washington ngày 27-5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki (ảnh) đã bày tỏ quan điểm của Bộ Ngoại giao Mỹ  trước tình hình căng thẳng leo thang trên Biển Đông: “Mỹ vẫn hết sức quan ngại về các hành động hăm dọa đầy nguy hiểm của Trung Quốc đối với các tàu đang hoạt động trên Biển Đông”. 
Ý kiến của cư dân mạng Trung Quốc bị kiểm duyệt gắt gao

Ý kiến của cư dân mạng Trung Quốc bị kiểm duyệt gắt gao

ANTĐ -Khi thông tin về việc tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam được lan truyền tại Trung Quốc, những ý kiến chỉ trích của cư dân mạng nước này dường như đã bị kiểm duyệt. Trong đó một cư dân mạng đã chỉ trích gay gắt bình luận của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tần Cương sau vụ việc trên.
Ngượng chết đi được

Ngượng chết đi được

ANTĐ - Chúng tôi chả thèm điểm lại những câu nói của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc về tình hình Biển Đông. Vì, lời nói của quý vị có nọc độc của sự giả trá, chẳng dại gì nhắc lại cho nhân dân tôi nghe.
Trung Quốc hành động vô nhân đạo, phát ngôn sai sự thật

Trung Quốc hành động vô nhân đạo, phát ngôn sai sự thật

ANTĐ - Hôm qua 27-5, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt những hành động vô nhân đạo, xâm hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam. Việt Nam đồng thời kiên quyết bác bỏ những phát biểu sai sự thật của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.