Trong thế giới người điên: Bỗng dưng “thoát tục”

Trong thế giới người điên: Bỗng dưng “thoát tục”

ANTĐ - Để đối phó với bệnh “điên” và những hệ lụy do người điên gây ra tại thuộc địa, người Pháp đã rất quan tâm và xây dựng một số “dưỡng trí viện” tại Việt Nam từ năm 1915 mà điển hình là Nhà thương điên Biên Hòa (nay là BV tâm thần TW II). Giáo trình Việt ngữ đầu tiên về bệnh tâm thần, cuốn “Điên? Dưỡng trí viện?” của Bác sỹ Nguyễn Văn Hoài viết: “Điên là thoát tục. Dưỡng trí viện là thiên đường. Hiểu như vậy có đúng không?” Thực ra cách ví von ấy cũng có lý. Nó chưa hẳn đúng mà cũng không hoàn toàn sai, ít nhất là đối với tư duy của các bệnh nhân...
Người Rục và những nguy cơ mai một

Người Rục và những nguy cơ mai một

ANTĐ - Quen sống thu mình tại các huyện miền núi hẻo lánh miền Trung, người Rục được giới nghiên cứu đánh giá là bí ẩn nhất Việt Nam, đồng thời điền tên vào danh sách cần bảo tồn khẩn cấp.

Nguồn cội nếp sống của người Hà Nội

Nguồn cội nếp sống của người Hà Nội

ANTĐ - Theo nhiều nhà nghiên cứu, cốt cách gia đình chiếm phần quan trọng hình thành nên những nét đẹp trong văn hóa người Hà Nội. Các gia đình, từ nông dân, trí thức cho đến những thương gia đều đề cao giáo dục và đặt danh dự lên hàng đầu.
Nghỉ hưu muộn giảm nguy cơ mất trí nhớ

Nghỉ hưu muộn giảm nguy cơ mất trí nhớ

ANTĐ - Những người nghỉ hưu muộn ít có nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer hoặc các loại bệnh mất trí nhớ, một nghiên cứu được tiến hành ở gần nửa triệu người Pháp cho thấy. Làm việc giúp con người luôn vận động thể chất, kết nối các hoạt động xã hội và thử thách tinh thần - tất cả những điều này sẽ ngăn chặn sự suy giảm tâm thần. “Với mỗi năm làm việc, nguy cơ bị mất trí nhớ giảm 3,2%”, Carole Dufouil, một nhà khoa học tại INSERM, cơ quan nghiên cứu sức khỏe của chính phủ Pháp cho biết.
Vết nhơ của nhân loại

Vết nhơ của nhân loại

ANTĐ - Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon vừa lên tiếng kêu gọi lãnh đạo các nước có hành động khẩn trương nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực tình dục, đặc biệt ở những khu vực có xung đột.

Tranh từ nghệ thuật bài trí bàn ăn

Tranh từ nghệ thuật bài trí bàn ăn

ANTĐ - 10 chiếc bàn ăn được bài trí nhằm thể hiện những bữa ăn khác nhau, từ bữa sáng, bữa trưa, bữa tối hay các những bữa ăn dã ngoại, ăn khuya… sẽ được sắp xếp để tạo nên một buổi triển lãm độc đáo. 
Sợ độ cao, vẫn lập kỉ lục thế giới

Sợ độ cao, vẫn lập kỉ lục thế giới

ANTĐ - Bỏ qua nỗi sợ độ cao, anh Reinhard Kleindl vẫn quyết định màn đi dây trên không trung tại thành phố Frankfurt (Đức) nhằm thiết lập kỉ lục thế giới mới.

Bỏng mắt với thân hình nõn nà của nữ diễn viên 46 tuổi.

Bỏng mắt với thân hình nõn nà của nữ diễn viên 46 tuổi.

ANTĐ - Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nữ diễn viên người Pháp Emmanuelle Seigner khi bà cùng chồng bước trên thảm đỏ tại liên hoan phim ở Cannes. Nữ diễn viên 46 tuổi này trông thật đầy sức sống trong bộ váy tơ đỏ xẻ rãnh và đôi xăng đan cùng màu.
Phụ nữ có hình xăm dễ dãi hơn trong tình dục ?

Phụ nữ có hình xăm dễ dãi hơn trong tình dục ?

ANTĐ - Một giáo sư người Pháp cho biết, nếu bạn là phụ nữ có hình xăm trổ thì khả năng bạn sẽ qua đêm với người đàn ông mình gặp ngay trong lần đầu hẹn hò thường cao hơn. Cánh đàn ông cũng sẽ thấy bạn quyến rũ hơn và dễ tiếp cận hơn.
Múa đương đại về cuộc sống đô thị

Múa đương đại về cuộc sống đô thị

ANTĐ - Vào 20h ngày 7-6 tại Nhà hát Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật múa đương đại mang tên “Tiger Tiger, Burning Bright”. 
Đừng lóa mắt vì mối lợi

Đừng lóa mắt vì mối lợi

ANTĐ - Mỗi du khách nước ngoài đến Hà Nội khi ra về đều có một ấn tượng riêng. Bên cạnh hình ảnh một Hà Nội cổ kính, thanh bình, sôi động, đầy sức sống thì cũng có những hình ảnh không đẹp, nhất là tình trạng taxi “lừa”, chặt chém khách xảy ra thời gian gần đây. Phóng viên Báo ANTĐ đã có dịp trò chuyện ông Brian Chappell - một du khách người Mỹ về vấn đề này.
“Thiên thần giữa chốn đô thị”

“Thiên thần giữa chốn đô thị”

ANTĐ - Là tên của cuộc triển lãm của nhiếp ảnh gia người Pháp Jean-Paul Lefret sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ ngày 28-5 đến 30-6. 
Chủ quyền phải theo luật

Chủ quyền phải theo luật

ANTĐ - Tranh chấp chủ quyền biên giới, lãnh thổ xảy ra nhiều trên thế giới song giải quyết các cuộc tranh chấp này cũng như đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ phải theo luật.