ANTĐ -Các doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế GTGT tháng 1-2013 theo quy định nhưng chưa phải nộp ngay.
ANTĐ - UBND TP Hà Nội cho biết, năm 2012, tác động của suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Vì vậy, có tác động lớn đến nguồn thu ngân sách. Theo đó, Hà Nội có tới 12.249 doanh nghiệp (DN) ngừng hoạt động.
ANTĐ - Sáng qua 22-11, với 85,74% đại biểu tán thành nâng mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng và 89,16% đại biểu tán thành toàn văn, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Luật này sẽ được áp dụng từ ngày 1-7-2013.
ANTĐ - Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sẽ được Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội vào tháng 10 tới. Điểm đáng quan tâm trong dự thảo Luật lần này là, mức khởi điểm nộp thuế được nâng từ 4 triệu đồng lên 9 triệu đồng; mức giảm trừ gia cảnh cũng được nâng từ 1,6 triệu đồng lên 3,6 triệu đồng. Như vậy sẽ có 2,6 triệu người trên tổng số 3,8 triệu người được “loại” ra khỏi diện phải nộp thuế.
ANTĐ - Thông tin từ ngày 1-7 người nộp thuế sẽ được cấp thẻ mã số thuế (MST) thu hút sự chú ý của nhiều tổ chức, cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
ANTĐ - Sáng nay (1-6), các đại biểu Quốc hội đã làm việc tại tổ để thảo luận, góp ý kiến vào hai dự án Luật Dự trữ quốc gia và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.
ANTĐ - Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính cho biết, sẽ gia hạn thời gian nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) sẽ kéo dài đến hết ngày 7-4-2012.
ANTĐ - Mặc dù thừa nhận Luật Thuế thu nhập cá nhân ra đời từ năm 2009 đã lạc hậu và cần phải sửa, nhưng sau mười tháng nghiên cứu và rút kinh nghiệm, Bộ Tài chính chỉ trình Quốc hội sửa 4 điều khoản nhỏ là tăng 50% mức giảm trừ gia cảnh, bỏ mức thuế suất 35%, điều chỉnh quy định trợ cấp và thu thuế đối với ủy quyền chuyển nhượng bất động sản. Theo các chuyên gia, bên cạnh bất hợp lý về mức giảm trừ gia cảnh, cần điều chỉnh biểu thuế lũy tiến từng phần để người nộp thuế “dễ thở” hơn.
ANTĐ - Theo dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) vừa được Bộ Tài chính công bố, mức khởi điểm chịu thuế cho mỗi cá nhân và mức giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc sẽ được điều chỉnh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức tăng cố định sẽ không phù hợp nếu lạm phát tăng nhanh.
ANTĐ -Chiều nay (8-3), Bộ Tài chính đã có buổi họp báo công bố kế hoạch sửa đổi thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Bộ Tài chính đề xuất thời điểm áp dụng Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi từ 1-1-2014.
ANTĐ - Sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Bộ Tài chính dự kiến sẽ nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ mức 4 triệu đồng hiện hành lên 6 triệu đồng/tháng với hiệu lực đề xuất từ 1/1/2014.
ANTĐ - Mặc dù quy định về miễn giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công, kinh doanh ở bậc 1 theo Nghị quyết của Quốc hội đã được thực hiện từ 1-8, nhưng vẫn còn không ít người chưa hiểu rõ về cách tính thuế. Bên cạnh đó, có nhiều trường hợp có thu nhập từ bậc 2 trở lên vẫn lầm tưởng mình cũng được miễn giảm đối với phần thu nhập ở bậc 1.
ANTĐ - Trong bối cảnh lạm phát tăng cao, giá cả các mặt hàng liên tục bị đẩy lên khiến người nộp thuế gặp nhiều khó khăn. Để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Bộ Tài chính đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các chuyên gia trong lĩnh vực này.
ANTĐ - Theo quy định mới của Bộ Tài chính, kể từ ngày 19-9-2011, các khoản thu nhập vãng lai trên 1 triệu đồng mỗi lần mới bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thay cho mức trên 500.000 đồng như hiện nay.