Người nhện Alain Robert lập kỷ lục mới

ANTĐ - Người được mệnh danh là “Người Nhện” của Pháp, Alain Robert vào hôm thứ Hai 4-2 đã đưa sự nghiệp leo trèo tự do của mình lên đỉnh cao mới khi anh chinh phục được tòa cao ốc ở Cuba – khách sạn Havana Libre.
Robert, 50 tuổi, với dụng cụ duy nhất là một cái túi nhỏ đựng phấn, chỉ cần chưa đến nửa giờ để trèo lên tầng cao nhất của tòa nhà 27 tầng cao 125m ở trung tâm thủ đo Havana. 

Alain Robert đang chinh phục khách sạn Havana Libre

Khi đó có khoảng 2.000 khách du lịch và người dân trong thành phố tụ tập trên các con đường phía dưới quan sát từ cửa sổ các tòa nhà gần đó, trong tay cầm sẵn máy ảnh và máy quay phim. Hai xe cứu thương đợi sẵn ngoài khách sạn Havana, là tòa nhà được xây từ năm 1958 và là tòa nhà cao nhất ở thủ đô quốc đảo này. Khách sạn này nguyên gốc có tên là Havana Hilton, được dùng làm nơi ở của lãnh tụ Fidel Castro từ sau cuộc cách mạng 1959.
Khi leo đến tầng thượng, Robert cầm vẫy lá cờ Cuba trên đầu, hành động này được những đám đông phía dưới hò reo chào đón. 
Các nhà chức trách Cuba đã công nhận nỗ lực của Robert. Đây là một trong số những lần công nhận hiếm hoi trong sự nghiệp leo trèo 19 năm qua của “Người Nhện”. Tính tổng cộng anh đã leo được trên 120 tòa nhà cao tầng trên toàn thế giới, trong đó có tòa Empire State ở New York, một tòa cao ốc 242m ở trung tâm hành chính ở Moscow và tòa nhà Đại học quốc gia Moscow cao 182m.

Vào năm 2009 anh cũng đã chinh phục tòa tháp đôi Petronas Towers ở Kuala Lumpur từng là tòa nhà cao nhất thế giới với độ cao 452m. Không may cho người nhện là sau đó anh bị các nhà chức trách Malaysia bắt giữ và phạt tiền.