Người nhập cư ở Đức bị trả thù sau loạt vụ quấy rối tình dục

ANTĐ - Một nhóm gồm 20 nam giới đã tấn công ít nhất 6 người Pakistan tại thành phố Cologne của Đức, khiến 2 người nhập viện vì chấn thương. Ngay sau đó, một nhóm khác gồm 5 đối tượng cũng tấn công 1 người Syria, 39 tuổi, khiến người này bị thương nhẹ. Cảnh sát Cologne ngày 11-1 cho biết, 2 đối tượng đã bị bắt giữ sau các vụ tấn công bạo lực hôm 10-1. 

Người nhập cư ở Đức bị trả thù sau loạt vụ quấy rối tình dục ảnh 1Người biểu tình tại nhà ga chính ở Cologne, Đức

Theo cảnh sát Cologne, cho đến nay đã có 31 đối tượng, hầu hết là người Bắc Phi hoặc đến từ các nước Trung Đông, bị cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công quấy rối tình dục nhằm vào phụ nữ trong đêm giao thừa, trong đó có 18 trường hợp được xác định là người đang làm hồ sơ đăng ký tị nạn tại Đức. Trước đó, hôm 9-1, những người biểu tình phản đối nhập cư đã ném chai lọ, pháo và đá vào lực lượng cảnh sát chống bạo động, buộc họ phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông.