Người nhà ngất xỉu khi bé 8 tuổi tử vong ở bệnh viện

ANTD. VN - Cháu Vũ bị sốt và tức ngực nên được người nhà đưa vào bệnh viện thăm khám. Sau 2 ngày cấp cứu, các bác sỹ vẫn chưa thể kết luận cháu Vũ bị bệnh gì thì cháu bé đã tử vong.

Bệnh viện sản nhi Nghệ An nơi xảy ra sự việc

Sáng 24-3, người nhà cháu Đào Tiến Vũ (8 tuổi) trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, chết lặng khi bệnh tình của cháu bé trở xấu và tử vong sau đó.

Theo anh Đào Tiến Bình (37 tuổi) bố cháu Vũ cho biết, chiều 22-3, con trai anh có biểu hiện sốt và tức ngực nên được bố mẹ đưa đến bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu.

Sau khi vào viện, cháu Vũ được các bác sỹ chụp chiếu và lấy mẫu xét nghiệm. Các bác sỹ cũng không kết luận cháu Vũ bị bệnh gì, người nhà có hỏi thì nhận được câu trả lời là cháu bình thường.

Đến khoảng 4h30 sáng 24-3, cháu Vũ bỗng kêu đau, tức ngực và đòi về nhà. Thấy con có biểu hiện lạ, vợ chồng anh Bình nhanh chóng gọi bác sỹ. Khi các bác sỹ có mặt thì cháu Vũ đã tím tái.

Dù được các bác sỹ cấp cứu nhưng cháu Vũ đã tử vong vào 5h sáng cùng ngày. Cho rằng cái chết của con mình là do bác sỹ tắc trách nên gia đình anh Bình đã yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Bác sỹ trực tiếp điều trị cho cháu Vũ cho biết, các kết quả xét nghiệm, chụp chiếu của cháu hoàn toàn bình thường.

Trao đổi về sự việc, bác sỹ ông Trần Văn Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, cho biết, quy trình khám điều trị cho bệnh nhân đều được thực hiện đúng theo y lệnh, nhưng diễn biến tử vong của bé Vũ là nhanh và bất thường. Phía bệnh viện cũng đề nghị gia đình bé Vũ giải phẫu tử thi tìm nguyên nhân tử vong, nhưng gia đình không đồng ý.

Sau buổi làm việc phía bệnh viện đã cùng gia đình tổ chức lễ mai táng cho bệnh nhân. Hiện sự việc đã được phía lãnh đạo bệnh viện báo cáo lên Sở Y tế Nghệ An.