Người nghèo sẽ không phải cùng chi trả viện phí

Người nghèo sẽ không phải cùng chi trả viện phí

ANTĐ - Theo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) hiện nay, nhóm người nghèo, người dân tộc thiểu số khi đi khám chữa bệnh BHYT phải cùng chi trả 5% viện phí, nhóm người cận nghèo phải cùng chi trả 20%... Tuy nhiên, trong dự thảo Luật BHYT đang sửa đổi, người nghèo sẽ được hưởng lợi hơn rất nhiều bởi những quy định này được bãi bỏ.

“Bao phủ” bảo hiểm

“Bao phủ” bảo hiểm

ANTĐ - Tại cuộc hội thảo về bảo hiểm y tế do Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức, Tổng Giám đốc của tổ chức này khuyến nghị, không một nước nào trên thế giới đạt được độ bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân thông qua bảo hiểm y tế tự nguyện. Chỉ có bảo hiểm y tế hộ gia đình là cách nhanh chóng và bền vững để mở rộng mức bao phủ y tế toàn dân. Kinh nghiệm quốc tế là mọi người có thu nhập đều phải đóng góp tham gia bảo hiểm y tế, Chính phủ trợ cấp người nghèo và đối tượng thu nhập thấp.
Trên các trang mạng xã hội có tự do thật không?

Trên các trang mạng xã hội có tự do thật không?

ANTĐ - Nhiều trang mạng dưới danh nghĩa là nhật ký (blog) hay những tài khoản trên các mạng xã hội là nơi những cây bút cả cũ lẫn mới đang hàng ngày, hàng giờ tuyên truyền nói xấu chế độ. Họ nói bất chấp người nghe, theo cách nói mãi cũng có người tin.
Tránh tình trạng “cào bằng”

Tránh tình trạng “cào bằng”

ANTĐ - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững vừa diễn ra, trả lời câu hỏi: Vì sao cứ 3 hộ lại có 1 hộ tái nghèo, phát sinh nghèo, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội giải thích, trong số các hộ tái nghèo một phần do chuẩn nghèo được nâng lên hàng năm. Mặt khác còn do tác động của thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và tách hộ. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm 2013 giảm 7,6-7,8%. Tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tập trung ở miền núi Tây Bắc với trên 28%, miền núi Đông Bắc 17,4%, Tây Nguyên và khu 4 cũ 15%, Đông Nam bộ 1,3%.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị Tết

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị Tết

ANTĐ - Hôm nay 23-1, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã kiểm tra công tác chuẩn bị tết, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ trên địa bàn huyện Chương Mỹ. 
Tết hướng về người dân vùng lũ

Tết hướng về người dân vùng lũ

ANTĐ - Những suất quà Tết ít ỏi nhưng cũng đủ làm ấm lòng người dân chịu ảnh hưởng nặng nề do những trận mưa lũ trong năm qua.
“Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”

“Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”

ANTĐ - Từ năm 1999, “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã trở thành tên gọi quen thuộc của một phong trào mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động.
Nghèo tinh thần, lo thật!

Nghèo tinh thần, lo thật!

ANTĐ - Lâu nay, khi nói tới sự bất bình đẳng giữa giàu và nghèo ở nước ta, các chuyên gia thường dẫn ra những tồn tại “hữu hình” như thu nhập, chi tiêu, tài sản… Giờ lại có thêm tiêu chí “vô hình”, lần đầu tiên được nghe thấy. 
 Đoàn Luật sư Hà Nội có chủ nhiệm mới

Đoàn Luật sư Hà Nội có chủ nhiệm mới

ANTĐ - Sau 2 ngày tiến hành đại hội, Đoàn luật sư TP Hà Nội đã bầu ra Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ mới, trong đó ông Nguyễn Văn Chiến – Giám đốc Công ty Luật TNHH thực hành luật Nguyễn Chiến được bầu làm chủ nhiệm đoàn.
Giảm nghèo gặp nhiều thách thức

Giảm nghèo gặp nhiều thách thức

ANTĐ - Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế chống đói nghèo và Ngày Vì người nghèo của      Việt Nam (17-10), chiều 16-10, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổ chức phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam đã tổ chức “Diễn đàn giảm nghèo - Tầm nhìn tương lai”. 
Phát huy thế mạnh của mỗi tổ chức trong công tác nhân đạo

Phát huy thế mạnh của mỗi tổ chức trong công tác nhân đạo

ANTĐ - Chiều qua 14-10, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (CTĐVN) đã ký kết chương trình phối hợp trong hoạt động nhân đạo, giai đoạn 2013 – 2018 với Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 
Việt Nam hướng tới mục tiêu thị giác toàn cầu

Việt Nam hướng tới mục tiêu thị giác toàn cầu

ANTĐ - Với chủ đề Ngày thị giác thế giới 2013 “Việt Nam hướng tới thị giác toàn cầu 2020: Quyền được nhìn thấy”, ngày 10-10, tại Bệnh viện mắt Trung ương, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống mù lòa, Hội nhãn khoa Việt Nam, Bệnh viện mắt Trung ương phối hợp tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày thị giác thế giới 2013. 
“Ăn” cả lòng tin...

“Ăn” cả lòng tin...

ANTĐ - Anh Phạm Quang Huy (31 tuổi, trú tại Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) rất đau lòng khi nghe Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bức xúc: “Chúng ta phải làm cái gì đi chứ” trước cảnh một số ngành, địa phương ăn chặn của dân, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11-9