Người Nga phản đối công ty Trung Quốc thuê đất

ANTĐ - Người dân ở khu vực Zabaykalsky Krai của Nga, tiếp giáp với đông bắc Mông Cổ và miền bắc Trung Quốc, mới đây đã tổ chức các cuộc biểu tình phản đối chính quyền địa phương cho nhà đầu tư Trung Quốc thuê đất làm nông nghiệp. 

Báo Hong Kong Commercial Daily của Hồng Kông cho hay, những người biểu tình muốn chính quyền tổ chức trưng cầu dân ý trước khi cho phép Công ty Zoje Resources, có trụ sở tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), thuê đất. Theo thỏa thuận, Công ty Zoje Resources được phép khai thác 115.000ha đất nông nghiệp tại khu vực này trong 49 năm tới. 

Ông Stanislav Zakharov, thành viên tổ chức cuộc biểu tình trên, cho rằng, với thời hạn thuê kéo dài như vậy thì sau 49 năm “không ai có thể nhớ chủ sở hữu thực sự của vùng đất đó”. Bên cạnh đó, người dân địa phương cũng bày tỏ lo ngại về việc chủ đầu tư thiếu kinh nghiệm canh tác sẽ gây tổn hại cho môi trường đất.