Người Mỹ khuyên Đài Loan thay đổi chiến lược phòng không ứng phó Trung Quốc?

ANTĐ - Đài Loan nên giảm đầu tư vào máy bay hiện đại, dùng nguồn lực đầu tư vào tên lửa đất đối không, đó là lời khuyên của Công ty Nghiên cứu quốc phòng Rand (RAND Corporation) của Mỹ.

Người Mỹ khuyên Đài Loan thay đổi chiến lược phòng không ứng phó Trung Quốc? ảnh 1Máy bay F-CK-1 phóng tên lửa không đối không Sky Sword II

Đài Loan là vùng lãnh thổ đang đối mặt với thách thức phòng không khó khăn nhất trên thế giới, hệ thống phòng không hiện tại không đủ khả năng để đối phó với một cuộc tấn công của Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh có đủ khả năng tiêu diệt máy bay Đài Loan ngay tại căn cứ. Cho nên, hòn đảo này cần phải điều chỉnh chiến lược phòng không của mình, theo báo cáo của Rand.

Báo cáo dài 172 trang của Rand cho biết, do vị trí địa lý quá gần với Trung Quốc, chính vì thế máy bay Đài Loan đều nằm trong tầm uy hiếp cực lớn của hỏa lực quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, cho nên Đài Bắc cần phải điều chỉnh lại chiến lược phòng không, bằng cách tăng cường hệ thống phòng vệ tên lửa đất đối không tầm ngắn, tính cơ động cao, thay vì đầu từ vào máy bay hiện đại.

Tác giả của báo cáo này gồm: Michael Lostumbo, David Frelinger, James Williams và Barry Wilson. Theo nhóm tác giả này, 20 năm tới, Đài Loan cần phải chi ra 22 tỷ USD để duy trì khả năng tác chiến; 3,3 tỷ USD để nâng cấp máy bay F-16A/B. Như vậy, với khoản tiền hơn 25 tỷ USD này cần phải sử dụng như thế nào mới là phương thức hiệu quả nhất để cải thiện hệ thống phòng không của hòn đảo này. Liệu vùng lãnh thổ này có phát triển chiến lược phòng không theo hướng mà Công ty RAND Corporation của Mỹ “tư vấn” hay không? Đây vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp, một số bình luận nhận định.