Mua nhà theo Nghị định 61/CP: Chậm chân sẽ thiệt nặng

Mua nhà theo Nghị định 61/CP: Chậm chân sẽ thiệt nặng

ANTĐ - Cơ hội mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo chính sách cũ (Nghị định 61/NĐ-CP) chỉ còn tính bằng ngày. Nếu chậm chân, không kịp nộp hồ sơ đăng ký mua trước 6-6-2013, người dân có nhu cầu mua nhà sau này sẽ phải chịu mức giá mới, cao gấp hàng chục lần so với thời điểm hiện nay.

325.000 nhà đất khó cấp “sổ đỏ”

325.000 nhà đất khó cấp “sổ đỏ”

ANTĐ - Ngày 24-4, Sở TN-MT Hà Nội công bố kết quả rà soát cho thấy, Hà Nội còn 125.000 trường hợp sử dụng đất đang gặp vướng mắc khi làm thủ tục cấp ”sổ đỏ”. Ngoài ra, TP còn tới 200.000 trường hợp nhà đất dự án đang “tắc đường” cấp “sổ đỏ”.
Vay tiền mua nhà không dễ

Vay tiền mua nhà không dễ

ANTĐ - Ngày 22-2, Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS) đã bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, trước hết, phải tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Nếu không ổn định được kinh tế vĩ mô thì không thể có thị trường BĐS ổn định, bền vững. 

Gói tín dụng hỗ trợ người mua nhà: Quan trọng là thực hiện như thế nào?

Gói tín dụng hỗ trợ người mua nhà: Quan trọng là thực hiện như thế nào?

ANTĐ - Với một loạt chính sách quyết liệt mới của Chính phủ từ cuối năm 2012 nhằm vực dậy thị trường bất động sản, trong đó có việc Chính phủ công bố hỗ trợ vốn vay ưu đãi với lãi suất 7-8%/năm trực tiếp cho người dân có nhu cầu mua  nhà được cho là sẽ hâm nóng thị trường bất động sản, mở ra một năm 2013 có  nhiều dấu hiệu lạc quan!
Tung gói tín dụng phá “băng” bất động sản

Tung gói tín dụng phá “băng” bất động sản

ANTĐ - Hôm qua, 19-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với TP Hà Nội về giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với thị trường bất động sản (BĐS). TP Hà Nội đã đề xuất nhiều giải pháp để phá băng BĐS.
Cấp “sổ đỏ” chỉ đạt 43%

Cấp “sổ đỏ” chỉ đạt 43%

ANTĐ - Sở TN-MT Hà Nội cho biết, năm 2012, các quận huyện, thị xã được giao chỉ tiêu cấp 191.835 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, các đơn vị chỉ cấp được 82.539 “sổ đỏ” (đạt 43%). Việc cấp giấy nhà đất cho các tổ chức trong năm nay cũng chỉ đạt 1.500/2.245 giấy (đạt 68,8% chỉ tiêu). 
Giá thật căn hộ chung cư là bao nhiêu?

Giá thật căn hộ chung cư là bao nhiêu?

ANTĐ - Gần đây, những vấn đề liên quan đến thị trường bất động sản đang được dư luận xã hội quan tâm. Không chỉ vậy thị trường bất động sản còn làm nóng cả diễn đàn Quốc hội. Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Giải pháp nào làm ấm thị trường bất động sản đang là vấn đề được đặt ra.
Đổ xô mua nhà 10 triệu đồng/m2

Đổ xô mua nhà 10 triệu đồng/m2

ANTĐ - Khách hàng nườm nượp hỏi mua căn hộ 10 triệu đồng/m2 đã giúp chủ đầu tư tiêu thụ hết gần 1.000 căn hộ chỉ trong vòng 3 ngày mở bán. Hiện tượng có thể xem là rất lạ trong bối cảnh thị trường bất động sản đang rơi vào tình trạng đóng băng kéo dài hiện nay.

Nhà giá rẻ vẫn khó với...

Nhà giá rẻ vẫn khó với...

ANTĐ - Kết luận thanh tra tại 6 dự án nhà dành cho người thu nhập thấp ở Hà Nội của Bộ Xây dựng cho thấy, còn rất nhiều điểm bất hợp lý trong chính sách phát triển, quản lý đầu tư dạng nhà này. Đây thực sự là lực cản lớn khiến người thu nhập thấp khó với tới quỹ nhà ở xây dựng cho chính họ.

Sẽ hết nợ “sổ đỏ”

Sẽ hết nợ “sổ đỏ”

ANTĐ - Một thông tin khiến hàng chục nghìn hộ dân đang “nơm nớp” sống trong các chung cư ở Hà Nội và TP.HCM, phấn chấn và hồi hộp chờ đợi. Mới đây, Bộ Tài nguyên - Môi trường đã có văn bản gửi UBND hai thành phố lớn nhất cả nước yêu cầu thực hiện một số giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở “sổ đỏ” tại các dự án phát triển nhà ở. Tình trạng nợ “sổ đỏ” dây dưa, kéo dài liệu có chấm dứt?

Kiến nghị giảm thuế cho nhà giá rẻ

Kiến nghị giảm thuế cho nhà giá rẻ

ANTĐ - Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có kết luận sơ bộ kết quả thanh tra nhà thu nhập thấp (TNT) của 3 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội (Vinaconex, Handico, Viglacera). 
Lối thoát hiểm cho thị trường bất động sản

Lối thoát hiểm cho thị trường bất động sản

ANTĐ - Theo khảo sát của Bộ Xây dựng, chính việc cung và cầu không gặp nhau đã khiến thị trường BĐS lâm vào tình trạng đóng băng hiện nay. Tại TPHCM và Hà Nội, hàng trăm nghìn căn hộ chung cư đang trong tình trạng tồn đọng. Tuy nhiên những căn hộ có giá dưới 1 tỷ đồng lại thu hút được rất nhiều người hỏi mua. Điều đó cho thấy việc khai thác được nguồn tiền trong dân là một nút gỡ quan trọng cho thị trường bất động sản. Thời điểm thị  BĐS khó khăn như hiện nay việc đưa ra một mức giá phù  hợp để người dân “rút hầu bao” được cho là lối thoát hiểm cho thị trường cũng như doanh nghiệp BĐS.
Tháo gỡ điểm nghẽn trong việc cấp “sổ đỏ”

Tháo gỡ điểm nghẽn trong việc cấp “sổ đỏ”

ANTĐ - Hàng chục nghìn hộ dân đã mua nhà chung cư đang bị chủ đầu tư nợ “sổ đỏ” sắp được “thu hồi nợ”. Bộ TN-MT vừa đưa ra chính sách tháo gỡ điểm nghẽn trong việc cấp “sổ đỏ” tại các dự án nhà ở có vi phạm, vốn bị “treo” từ nhiều năm nay.
Nhà xã hội ì ạch vì chính sách

Nhà xã hội ì ạch vì chính sách

ANTĐ - Nhiều bất cập trong chính sách đang níu tốc độ phát triển nhà ở dành cho người thu nhập thấp. Doanh nghiệp không mặn mà, số lượng nhà làm ra ít, giá bán lại cao xấp xỉ nhà thương mại, không phù hợp với mỹ danh “nhà ở dành cho người thu nhập thấp”.
Không có nhu cầu mua nhà  vẫn phải đóng quỹ?

Không có nhu cầu mua nhà vẫn phải đóng quỹ?

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao Bộ Xây dựng thành lập Quỹ tiết kiệm nhà ở với mục đích giải bài toán về nhà ở cho người lao động. Tổ chuyên gia liên ngành của Bộ Xây dựng đang gấp rút nghiên cứu đề xuất mô hình của Quỹ tiết kiệm nhà ở. Dự kiến trong quý 1-2012, Bộ Xây dựng sẽ trình đề án này. Tuy nhiên, có khá nhiều ý kiến trái chiều xung quanh mô hình này.
Hầu hết các căn hộ chung cư chưa có “sổ đỏ”

Hầu hết các căn hộ chung cư chưa có “sổ đỏ”

ANTĐ - Kết quả kiểm tra mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ rõ, hơn 4/5 tổng số căn hộ chung cư, nhà dự án tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chưa được cấp “sổ đỏ”. Lỗi này chủ yếu thuộc về phía chủ đầu tư các dự án, gây thiệt hại không nhỏ cho hàng triệu người đang ở nhà dự án.
Nới tín dụng vay mua nhà ở

Nới tín dụng vay mua nhà ở

(ANTĐ) - Hôm qua, 27-6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đã đề nghị nới chính sách tín dụng để cứu thị trường bất động sản đang lâm nguy. Cụ thể, để tạo nguồn cho các dự án đang đình trệ vì đói vốn, Bộ Xây dựng kiến nghị, cần phải tăng tỷ trọng cho vay đối với một số khoản như vay xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh và vay mua nhà để ở.