Người mẫu nước ngoài bán ma túy và tử vong vì kiệt sức

ANTD.VN - Ngày 27-10-2017, Vlada Dzyuba, người mẫu Nga 14 tuổi đã tử vong tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Cái chết của Vlada Dzyuba và tuyên bố bồi thường 800USD của hãng thời trang nơi cô gái làm việc gây phản ứng mạnh mẽ ở cả Nga và trên các phương tiện truyền thông châu Âu. Sau sự kiện này, công luận được biết nhiều hơn về hoạt động của các người mẫu nước ngoài ở Trung Quốc.  

Các công ty của Trung Quốc ưa chuộng thuê người mẫu nước ngoài

Thù lao thấp, hợp đồng lao động mang tính hình thức

Theo Sara Liu - Giám đốc điều hành một công ty người mẫu lớn ở Thượng Hải thì các công ty của Trung Quốc thích thuê người mẫu châu Âu giới thiệu và quảng cáo sản phẩm của mình tại các sự kiện được tổ chức ở thành phố của tỉnh. Người dân ở đó dường như không hiểu, sản phẩm mà người mẫu châu Âu giới thiệu là của Trung Quốc hay nước ngoài. 

Trung bình, người mẫu châu Âu nhận được 800 Nhân dân tệ/giờ làm việc, còn người mẫu Trung Quốc nhận được từ 600 đến 700 Nhân dân tệ. Thù lao được trả bằng tiền mặt, cho vào phong bì. Có thể ký hợp đồng lao động, nhưng chỉ là hình thức. Các hợp đồng phần nhiều không có hiệu lực pháp luật vì bên sử dụng lao động là công ty hoạt động một ngày giả mạo, còn các người mẫu cũng không có thị thực lao động.

Ở Trung Quốc, tiền thù lao trả cho người mẫu nước ngoài thấp hơn nhiều so với các nước phương Tây. Sara Liu kể rằng, sau cuộc phỏng vấn người mẫu đến từ Bỉ, công ty của Sara Liu đồng ý ký hợp đồng, nhưng vào phút cuối cô gái đã từ chối vì khoản tiền thù lao 2 tháng làm người mẫu ở Trung quốc thấp hơn mức lương hàng tháng của nhân viên thu ngân trong siêu thị mà cô đã nhận ở Bỉ. Để thu hút được thanh niên châu Âu vào làm việc, các công ty người mẫu Trung Quốc thường tổ chức tuyển người mẫu từ các sinh viên đang học tại các trường đại học. Ngoài ra, đã có hàng nghìn cô gái trẻ từ Nga, Ukraine và Belarus đến Trung Quốc làm người mẫu. 

Phải làm việc liên tục 15 tiếng/ngày

Tại Trung Quốc, người mẫu nước ngoài được thuê để chụp ảnh làm các catalogue, băng rôn quảng cáo ngoài trời, làm người quảng bá thương hiệu, tiếp viên trong câu lạc bộ, tham dự các sự kiện, trò chuyện giải khuây với các khách VIP ở các nhà hàng và quán karaoke. Vì vậy, một người châu Âu dễ thương, tràn đầy sức sống chắc chắn sẽ tìm được việc làm ở Trung Quốc.

Nhiều người mẫu cũng được yêu cầu “vui vẻ” với khách hàng. Theo người mẫu Mỹ Meredith Hattam, người mẫu Canada Rebecca được yêu cầu qua đêm với một người Trung Quốc giàu có, được trả 10.000 Nhân dân tệ (khoảng 1.600 USD). Tuy nhiên, Rebecca đã trở về nhà trong nước mắt. Người mẫu nam cũng được đề nghị tương tự, nhưng giá cả thường thấp hơn, khoảng 6.000-8.000 Nhân dân tệ. Khách hàng không chỉ là những người đồng tính giàu có, mà cả những phụ nữ Trung Quốc lắm tiền.

Hơn một nửa số người mẫu nước ngoài tham gia bán ma túy vì phần lớn các đồng nghiệp của họ là những khách hàng tiềm năng. Theo một người Nga từng học tại Trung Quốc, chỉ vài tuần sau khi vào trường, hầu hết các sinh viên đều biết các “đại lý” bán lẻ ma túy ở phòng nào. Nếu có nhu cầu, “hàng” có thể được chuyển đến tận nơi ở. Các sinh viên Nigeria, Cameroon, Uzbekistan, Kazakhstan thường làm những công việc này. 

Người mẫu nước ngoài ở Trung Quốc thường phải làm việc quá sức. Theo Meredith Hattam, người bạn của cô cũng đã phải đưa vào bệnh viện ở Quảng Châu cấp cứu sau 2 tháng làm việc liên tục 15 tiếng/ngày. Có nhiều người khác đã phải nhập viện vì bị kiệt sức. Năm 2013, người mẫu Kamilla Beserra đến từ Brazil đã tự tử tại Quảng Châu. 

Theo công ty nơi người mẫu Nga làm việc, nguyên nhân cái chết của Vlada Dzyuba là viêm màng não. Tuy nhiên cũng có luồng dư luận cho rằng Vlada Dzyuba qua đời do làm việc quá sức. Còn bệnh viện kết luận, Vlada Dzyuba tử vong do bị suy đa phủ tạng. Ngày 31-10-2017, Cơ quan Điều tra vùng Perm, Nga đã khởi tố vụ án hình sự theo Điều 109, Bộ luật Hình sự Liên bang Nga - tội gây tử vong do sơ suất.