Người mắc bệnh thận tăng nguy cơ ung thư

ANTĐ - Một nghiên cứu lớn cho thấy người lớn tuổi bị rối loạn chức năng thận, có thể phải đối mặt với nguy cơ ung thư cao hơn so với những người có thận khỏe mạnh.

Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy trong số gần 32.000 người già Mỹ, những người bị bệnh thận giai đoạn 3 dễ có chẩn đoán ung thư hơn 40% trong khoảng 5 năm, so với những người có chức năng thận bình thường.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng các kết quả này không nhất thiết có nghĩa là bản thân bệnh thận dẫn đến ung thư. Song đây là những kết quả quan trọng và cần có thêm các nghiên cứu khác.

Các kết quả nghiên cứu được trình bày tại hội nghị thường niên của Quỹ Thận quốc gia Hoa Kỳ.