ANTĐ - Vào hôm 18/9, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết Pháp chấp nhận yêu cầu của chính phủ Iraq về việc hỗ trợ không kích nhằm vào IS, tuy nhiên, sẽ không gửi bộ binh tham chiến ở nước này.
ANTĐ - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thu lợi hơn 3 triệu USD/ngày từ việc bán dầu mỏ, ngoài ra IS cũng nhận được một khoản tiền lớn từ thực hiện các hành động bắt cóc người và tống tiền.
ANTĐ - Ngày 12-9, Thời báo Washington dẫn lời các chuyên gia an ninh quốc gia Mỹ cho biết, để tiêu diệt được nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS), còn gọi là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Đại Syria (ISIS), Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ phải sử dụng đến bộ binh, bất chấp việc ông đã tuyên bố là chỉ sử dụng không quân.
ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên cho phép tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Syria và mở rộng các cuộc không kích ở Iraq trong chiến dịch rộng lớn, nhằm tiêu diệt tận gốc nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS)
ANTĐ - Ngày 9-9, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết, nước này sẽ cung cấp súng máy hạng nặng cho các lực lượng người Kurd chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq.
ANTĐ - Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales ngày 4-9, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố Anh có thể tiến hành các cuộc không kích vào các cơ sở quân sự của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mà không cần sự cho phép của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
ANTĐ - Ngày 31-8, Đức đã quyết định cung cấp số lượng lớn tên lửa chống tăng, súng máy và súng tiểu liên cho lực lượng người Kurd ở miền bắc Iraq chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS).
ANTĐ - Ngày 20-8, Bộ trưởng Quốc phòng Italia Roberta Pinotti cho biết, nước này có kế hoạch sẽ cung cấp cho Iraq các vũ khí do Liên Xô sản xuất tịch thu được từ hơn 20 năm trước trong cuộc chiến tranh Balkan.
ANTĐ - Ngày 14-8, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Nuri al-Maliki của Iraq đã tuyên bố sẽ không tái tranh cử nhiệm kỳ 3 và ủng hộ người vừa được chỉ định thay thế mình là Phó Chủ tịch Quốc hội Haidar al-Abadi.
ANTĐ - Ngày 13-8, các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết, chính quyền Mỹ đang yêu cầu các quốc gia châu Âu cung cấp vũ khí và đạn dược cho lực lượng người Kurd (Kurd) ở miền bắc Iraq đang chiến đấu chống lại các tay súng thuộc Nhà nước Hồi giáo ở Iraq, một dấu hiệu cho thấy Mỹ đang mở rộng vai trò của quốc tế trong cuộc xung đột này.
ANTĐ - Pháp sẽ là quốc gia tiếp theo hỗ trợ trực tiếp cho những chiến binh người Kurd ở Iraq. Paris cho biết người Kurd đang cần một sự hỗ trợ khẩn cấp để chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel vừa tuyên bố nước này đã gửi thêm 130 cố vấn quân sự đến vùng của người Kurd tại Iraq, trong một nỗ lực nhằm chống lại các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
ANTĐ - "Quân đội Mỹ sẽ không quay lại Iraq, Mỹ chỉ hỗ trợ nhân đạo cho nước này. Đây là một cuộc chiến mà người Iraq cần phải tham gia chiến đấu cho chính đất nước mình”.
ANTĐ - Quốc hội mới của Iraq đã kết thúc phiên họp đầu tiên trong tình trạng lộn xộn, các nghị sĩ đã không thực hiện được bất kỳ sự tiến bộ nào trong việc lựa chọn lãnh đạo mới cho đất nước.
ANTĐ - Sau khi ISIS tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria, các cuộc đụng độ mới giữa quân nổi dậy Sunni và lực lượng chính phủ xung quanh thành phố Tikrit tiếp tục xảy ra dữ dội.
ANTĐ - Khu vực bán tự trị của người Kurd tại Iraq đã hạn chế chặt chẽ các nút giao cắt ở biên giới vào thứ bảy (28/6), nhằm giảm bớt sự nhập cư của người dân Iraq đang chạy trốn các chiến binh cực đoan và các cuộc không kích ở thành phố miền bắc Mosul.
ANTĐ - Một chiến binh đeo mặt nạ đen đứng cạnh cậu bé Mohammed (15 tuổi), bắt cậu phải xem một đoạn video quân nổi dậy đang cắt đầu một người đàn ông...
ANTĐ - Ít ai nghĩ rằng 11 năm sau cuộc chiến mà Mỹ phát động lật đổ Tổng thống Iraq S. Hussein, Thủ đô Baghdad lại đứng trước nguy cơ thất thủ trước đòn tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan.