Người Kurd Syria sợ Aleppo biến thành trung tâm của Al-Qaeda

ANTĐ -Người Kurd ở Syria đang lo lắng mạng lưới khủng bố khét tiếng al-Qaeda đang biến các vùng ở miền bắc Aleppo thành một trung tâm hoạt động của chúng.

Sputnik ngày 18-5 dẫn lời đồng Chủ tịch Hội đồng dân chủ Syria Elham Ahmed cho biết, người Kurd Syria hiện rất lo lắng việc al-Qaeda đang biến các vùng ở miền bắc Aleppo thành một trung tâm hoạt động của chúng, trong bối cảnh các báo cáo cho hay nhóm khủng bố muốn tạo ra một trụ sở chính ở đó.

Người Kurd Syria sợ Aleppo biến thành trung tâm của Al-Qaeda ảnh 1

Thành phố Aleppo, Syria

"Azaz ở Aleppo đang trở thành một trung tâm của al-Qaeda. Chúng tôi (người Kurd Syria) đang rất lo lắng quan tâm về điều đó”, Ahmed cho biết vào hôm 17-5.

The New York Times hồi đầu tuần này trích dẫn lời các quan chức tình báo Mỹ và châu Âu cho rằng, al-Qaeda đã chuyển nhiều cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm từ Pakistan đến Syria, nơi chúng có kế hoạch thiết lập một trụ sở mới.

Theo bà Ahmed, tổ chức khủng bố này đã thực sự hiện diện trên mặt đất ở Syria kể từ khi cuộc nổi dậy chống chính phủ nổ ra vào năm 2011.

Hôm 16-5-2016, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói rằng, Hoa Kỳ đang quan tâm đến các báo cáo cho rằng al-Qaeda đang thiết lập một trụ sở ở Syria một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, ông Kirby cũng lưu ý, thực tế al-Qaeda đã có một sự hiện diện ở Syria thông qua nhánh của nó là al-Nusra Front.

Syria đã bị sa lầy trong cuộc nội chiến từ năm 2011, giữa lực lượng chính phủ trung thành với Tổng thống Syria Bashar Assad chiến đấu chống lại rất nhiều phe đối lập và các nhóm cực đoan như al-Nusra Front và Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mà đã bị Nga và nhiều quốc gia khác tẩy chay.