Người Kurd lấy lại hơn 100 ngôi làng từ tay IS

ANTĐ - Dưới sự giúp đỡ của liên minh không kích do Mỹ dẫn đầu, lực lượng người Kurd đã giành lại quyền kiểm soát 163 ngôi làng xung quanh thị trấn Kobani, Syria trong ba tuần qua.

Đài Quan sát Nhân quyền Anh có trụ sở tại Syria cho biết, mặc dù người Kurd đã tái kiểm soát được nhiều ngôi làng kể từ khi giành lại Kobani vào cuối tháng 1-2015, nhưng sự thắng lợi của họ đang gặp phải rào cản khi Nhà nước Hồi giáo chuyển quân sang phía tây nam thị trấn và tiếp tục chiến đấu.

Các trận chiến vì thị trấn tự trị của người Kurd được coi là một trong những trọng tâm của chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan IS, một nhánh của Al-Qaeda ở Syria.

Lực lượng người Kurd đã giành được 163 ngôi làng từ tay IS ở Syria 

Trong cuộc chiến chống khủng bố, người Kurd, Syria cũng nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng quân sự người Kurd Peshmerga ở Iraq và hàng trăm chiến binh nổi dậy trong khu vực thị trấn, bao gồm lữ đoàn Shams al-Shamal, lữ đoàn Cách mạng Raqqa để hợp tác chiến đấu chống lại phiến quân thánh chiến.  

Kể từ khi phát động cuộc tấn công vào tháng 9 -2014 và kiểm soát thị trấn tự trị của người Kurd, IS đã tàn phá hơn 300 ngôi làng và giết chết hàng trăm người bằng những cách thức man rợ. Cuộc tấn công đã khiến hàng ngàn người phải chạy trốn qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để lánh nạn.

Đài quan sát Nhân quyền Anh cho biết, đến nay, cuộc giao tranh giữa IS và lực lượng người Kurd đã làm ít nhất 1.600 người thiệt mạng, trong đó có hơn 1.000 chiến binh thánh chiến.