“Người không chân” ở Olympic bị bắt vì sát hại bạn gái

ANTĐ - Làng thể thao thế giới vừa chấn động bởi vụ bắt giữ VĐV điền kinh bị mất hai chân Oscar Pistorius.

Oscar tranh tài tại Olympic - Ảnh Getty

Vận động viên người Nam Phi, Oscar Pistorius, đã đi vào lịch sử Olympic tại London mùa Hè 2012 với tư cách là người khuyết tật (không có chân) đầu tiên tranh tài ở một nội dung điền kinh và tiến vào vòng bán kết với thành tích ấn tượng 45,44 giây.

Thế nhưng sự nghiệp của Oscar có lẽ sẽ phải dừng lại ngay thời điểm đang hứa hẹn nhất sau khi bị cáo buộc dùng súng bắn chết bạn gái ngay tại nhà riêng.

Vụ nổ súng xảy ra tại nhà riêng của VĐV khuyết tật

Vụ nổ súng xảy ra ở căn nhà của Oscar ở Pretoria. Nam Phi vào ngày hôm nay (14/2). Thông tin từ Talk Radio 702 cho biết Oscar đã bắn bạn gái vào đầu và cánh tay sau khi nhầm lẫn cô là kẻ trộm đang cố đột nhập căn nhà.

Nạn nhân 30 tuổi đã tắt thở ngay tại chỗ. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường ngay sau vụ việc và thu giữ khẩu súng ngắn cỡ 9-mm. Oscar hiện đang trong thời gian bị giam giữ để đối chất trước khi xuất hiện tại Tòa án.