Paralympic 2012:

Người không chân Nam Phi Pistorius bị truất ngôi

ANTĐ - Vận động viên khuyết tật nổi tiếng người Nam Phi Oscar Pistorius đã tuột mất chiếc huy chương vàng Paralympic 2012 ở cự li chạy 200m nội dung T44 (mất cả hai chân) khi bị vận động viên trẻ người Brazil Alan Oliveira vượt qua, khiến 80.000 khán giả trên sân Olympic ở London lặng im vì bị sốc.

Pistorius đã không bảo vệ được HCV cự li 200m

Tháng trước, Pistorius từng làm nên lịch sử khi trở thành vận động viên khuyết tật đầu tiên được tham dự Olympic. Và tại Paralympic, VĐV có biệt danh “Blade Runner” này tràn đầy cơ hội bảo vệ thành công cả 3 chiếc HCV hạng mục T44 mà anh từng giành được ở Bắc Kinh bốn năm trước.

Tuy nhiên, chàng trai trẻ 20 tuổi người Brazil Oliveira đã gây bất ngờ khi về nhất ở cự li 200m với thành tích 21.45 giây, hơn 7 phần trăm giây so với Pistorius ở vị trí thứ hai. Người giành HCĐ là VĐV Mỹ Blake Leeper.

Oliveira đã gây bất ngờ khi về nhất ở cự li 200m

Phát biểu trên kênh Channel 4 của Anh sau khi về đích, Pistorius phàn nàn rằng đối thủ của anh đã sử dụng chân nhân tạo làm bằng sợi carbon dài hơn so với quy định.

“IPC (Ủy ban Paralympic quốc tế) không muốn nghe. Chân của anh ta dài không thể tin nổi. Chúng tôi đã cố gắng báo cáo vấn đề này với IPC nhưng họ dường như đã giả điếc”, Pistorius bày tỏ.