Người kế nhiệm HLV Park Hang-seo sắp ra mắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nếu đàm phán thành công, HLV Philippe Troussier có thể sẽ ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ngay trong tuần này, trở thành người kế nhiệm HLV Park Hang-seo ở các đội tuyển quốc gia.

Theo kế hoạch, tuần này, HLV Philippe Troussier sẽ có mặt tại Hà Nội để cùng VFF thống nhất các điều khoản và nhiều khả năng sẽ tiến tới ký hợp đồng.

Mức lương cao nhất lịch sử

Thông tin ban đầu, chiến lược gia người Pháp sẽ kiêm nhiệm cả đội tuyển quốc gia lẫn U24/U23/U22 Việt Nam, như VFF từng ký với HLV Park Hang-seo hồi năm 2017. Bản hợp đồng dự kiến có thời hạn 3 năm, hoặc thời hạn 2 năm kèm điều khoản tự động gia hạn 1 năm.

Nếu không có gì thay đổi, HLV Philippe Troussier sẽ thay HLV Park Hang-seo kiêm nhiệm các đội tuyển Việt Nam

Nếu không có gì thay đổi, HLV Philippe Troussier sẽ thay HLV Park Hang-seo kiêm nhiệm các đội tuyển Việt Nam

Một số tờ báo của Thái Lan tiết lộ, nếu ký hợp đồng kiêm nhiệm, HLV Philippe Troussier có thể nhận mức lương gấp đôi người tiền nhiệm Park Hang-seo (ông Park từng nhận lương 50.000 USD, tương đương 1,1 tỉ đồng mỗi tháng). Mức lương được ghi nhận cao nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, song theo kèm đó là khối lượng công việc khổng lồ cùng chỉ tiêu thành tích "khủng" không kém.

Sở dĩ VFF nhắm HLV Philippe Troussier bởi chiến lược gia người Pháp từng dẫn dắt U19 Việt Nam, đã có những hiểu biết, kinh nghiệm nhất định nên có thể hoà nhập nhanh chóng. Mặt khác, "Phù thuỷ trắng" từng cùng đội tuyển Nhật Bản, Nam Phi dự World Cup và góp công lớn đưa Bờ Biển Ngà tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mục tiêu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là cố gắng giành vé dự World Cup 2026, hoặc muộn nhất là vào năm 2030. Vì thế, một người mát tay trong việc đưa các đội bóng ít tên tuổi tới World Cup như Philippe Troussier càng được ưu tiên.

Thuận lợi và thách thức

Nếu nhậm chức, HLV Philippe Troussier sẽ đối mặt thử thách đầu tiên là SEA Games 32, nơi người tiền nhiệm Park Hang-seo từng giúp Việt Nam lập cú đúp huy chương Vàng.

Theo điều lệ vừa được chủ nhà Campuchia công bố, môn bóng đá nam sẽ trở lại độ tuổi U22 (các cầu thủ sinh từ 2001 về sau được tham dự). Ngoài ra mỗi đội được bổ sung thêm 2 cầu thủ quá tuổi (ít hơn một cầu thủ so với SEA Games 31).

Lê Văn Đô (áo đỏ) cùng lứa cầu thủ dự SEA Games tới từng được HLV Philippe Troussier huấn luyện

Lê Văn Đô (áo đỏ) cùng lứa cầu thủ dự SEA Games tới từng được HLV Philippe Troussier huấn luyện

Đây có thể xem là một lợi thế dành cho HLV Philippe Troussier, bởi lứa cầu thủ sinh dự SEA Games 32 hầu hết đều từng được chiến lược gia người Pháp huấn luyện ở đội U18, U19 Việt Nam giai đoạn 2019-2021, với những cái tên nổi bật như Lê Văn Đô, Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài, Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long, Nguyễn Văn Tùng, Lương Duy Cương...

Theo kế hoạch, V-League 2023 sau vòng 4 ngày 19-2 sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung đội tuyển U23 (dự Doha Cup từ 23 đến 29-3) và đội tuyển Việt Nam (đá giao hữu dịp FIFA Days tháng 3).

Việc tập trung 2 đội tuyển cùng thời điểm sẽ là thách thức mà tân HLV trưởng phải tìm cách thích nghi, hài hoà. Muốn vậy, ông Troussier sẽ phải tìm cho mình hai ê-kip trợ lý giúp việc hiệu quả, điều mà người tiền nhiệm Park Hang-seo đã rất thành công.

Sau SEA Games 32 sẽ là một loạt giải đấu như ASIAD (đội tuyển U24+3), vòng loại U23 châu Á (đội U23), vòng chung kết Asian Cup (đội tuyển quốc gia), vòng loại World Cup (đội tuyển quốc gia)... mà người kế nhiệm HLV Park Hang-seo phải gánh vác.