Người hùng dìu xe khách cứu 40 người nhận giải "Vô lăng vàng 2016"

ANTD.VN -Ủy ban ATGT Quốc gia đã quyết định trao giải thưởng Vô lăng vàng 2016 cho tài xế Phan Văn Bắc – tài xế lái xe tải đã cứu xe khách ở tỉnh Lâm Đồng.

Tối 7-9, ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, Ủy ban đã quyết định trao giải thưởng Vô lăng vàng 2016 cho lái xe Phan Văn Bắc.

Xe khách BKS 53N-2824 bị nát phần đầu.

Đây là giải thưởng dành cho các doanh nghiệp vận tải đường bộ và đội ngũ lái xe nhằm tôn vinh, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các lái xe, doanh nghiệp vận tải có nhiều đóng góp trong việc đảm bảo an toàn giao thông.

Để đạt được giải thưởng này, tài xế phải không để xảy ra tai nạn giao thông trong năm xét thưởng, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trước năm xét thưởng, không vi phạm luật giao thông đường bộ trong năm xét thưởng, số km an toàn tối thiểu/năm là 30.000km.

Điều lệ giải còn cân nhắc đến các nghĩa cử, hành động cao cả trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tham gia cứu nạn người bị tai nạn giao thông; giúp đỡ hành khách...

Với hành động cao đẹp “dìu xe khách mất phanh” tại khu vực đèo hướng Bảo Lộc về TPCM vào ngày 6.9, tài xế Phan Văn Bắc đã trở thành tài xế đầu tiên trong năm nay được Ủy ban ATGT Quốc gia trao giải thưởng Vô lăng vàng.

Ông Khuất Việt Hùng cho biết thêm: “Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Quang Nghĩa cũng đã gửi thư khen anh Bắc. Đồng thời, Tổng Công ty Bảo hiểm Petrolimex đã quyết định hỗ trợ tài xế Phan Văn Bắc 20 triệu đồng để sửa chữa xe và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự trong 5 năm liền”.

Tài xế Phan Văn Bắc

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 6.9 tại km 97 + 500 của Quốc lộ 20, đoạn đi qua thị trấn Đạm Ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, xe khách BKS 53N-2824 đang đổ đèo Bảo Lộc hướng TP Bảo Lộc về TPHCM có biểu hiện mất phanh.

Xe ô tô tải trong vụ việc mang BKS 49C-09851 do tài xế Phan Văn Bắc điều khiển, lưu thông theo hướng từ TP Bảo Lộc đi TP.HCM.

Khi phát hiện xe ô tô khách có biểu hiện mất thắng, lái xe tải Phan Văn Bắc (SN 1986, ngụ xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai) đã điều khiển xe chạy chậm phía trước ô tô khách và dìu xe ô tô khách xuống hết đèo Bảo Lộc một đoạn dài 465m, nhằm không để xảy ra tai nạn giao thông.

Báo cáo nội dung sự việc của Trạm CSGT Madaguoi.

Lực lượng CSGT huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng cũng đã đề nghị cấp trên có hình thức khen thưởng đối với tài xế Phan Văn Bắc.

Sau khi được công an đề nghị tuyên dương người tốt việc tốt, chủ xe tải tham gia cứu nạn trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết: "Tài xế là em của tui. Nó nhút nhát lắm nên báo chí hỏi nó né luôn. Sự việc này chiếc xe khách xui rủi nhưng đã gặp may mắn. Nếu không có xe của tôi "đỡ" chắc cũng sẽ có xe khác. Anh em tôi thấy việc này cũng nhỏ lắm. Không biết nói gì đâu".