Người hâm mộ bóng đá Ukraine bị bỏ tù vì xúc phạm Tổng thống Putin

ANTĐ - Một tòa án ở thủ đô Minsk, Belarus đã bắt giam 8 người hâm mộ bóng đá Ukraine sau khi họ hát một bài hát xúc phạm Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay trên khán đài sân vận động.

Theo báo cáo của tờ Nasha Niva (Belarus),cả cổ động viên Belarus và người hâm mộ bóng đá đến từ Ukraine đều cùng nhau tham gia “một màn diểu diễn sôi nổi” bằng một ca khúc tục tĩu xúc phạm Tổng thống Putin, khi đang theo dõi trận đấu vòng loại Euro 2016 ngay trên sân Borisov.

Trong khi cổ động viên Belarus đã hô vang khẩu hiệu “Vinh danh Ukraine” – một biểu tượng đã từng xuất hiện trong các cuộc biểu tình ở thủ đô Kiev, bằng tiếng Ukraine để bày tỏ tình đoàn kết của họ thì đáp trả lại, người hâm mộ bên kia khán đài cũng đồng loạt hô vang câu nói “Belarus muôn năm”.

Người hâm mộ bóng đá Ukraine hát xúc phạm Tổng thống Putin ngay trên khán đài Belarus 

Sau trận đấu, khoảng 100 người Ukraine và 30 người Belarus đã bị bắt giữ và  và đưa đến một văn phòng cảnh sát địa phương. Tòa án địa phương đã chính thức giam giữ 7 cổ động viên Ukraine trong 5 ngày vì việc sử dụng ngôn ngữ tục tĩu xúc phạm lãnh tụ nước Nga. Một người khác bị bỏ tù 10 ngày vì mặc chiếc áo có biểu tượng phát xít của Hitler “hình chữ vạn màu đen”.

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện một làn sóng công khai chống đối Tổng thống Nga Putin. Trước đó, trong tháng 6, các quan chức Nga đã chỉ trích và yêu cầu Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsya từ chức sau khi ông xúc phạm lãnh đạo hàng đầu của Nga trong cuộc biểu tình ở Kiev.

Các nhà chức trách tại Moscow đang quản lý siết chặt ngôn ngữ nói chung, trong tháng 4, Quốc hội đã thông qua một dự luật nghiêm cấm chửi thề trong các bộ phim, âm nhạc và các loại hình nghệ thuật khác.